Lộ diện bến đỗ không ngờ của Arda Turan

Thứ năm, 02/07/2015, 10:19
Theo tiết lộ từ Sport, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Arda Turan với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Arda Turan đã đạt thỏa thuận chuyển sang khoác áo Barca.

Arda Turan muốn rời Atletico Madrid trong Hè này là câu chuyện có thật. Đích thân Turan và người đại diện của tiền vệ này đã xác nhận thông tin trên trước báo giới. Đặc biệt, đại diện của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì, ông Ahmed Bulut đã khẳng định chắc nịch rằng thân chủ của mình sẽ tới Premier League thử sức.

Chelsea và Man Utd được cho đã sẵn sàng chi ngân sách lớn đón Arda Turan. Chỉ có điều tiền vệ người Thổ lại quay ngoắt 180 độ, ở lại La Liga và chuyển sang khoác áo kình địch Barcelona.

Thông tin trên đã được tờ Sport (tờ báo thân Barca) đăng tải vào đêm qua. Cụ thể, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Arda Turan với mức giá 35 triệu euro dù phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ này với sân Vicente Calderon là 41 triệu euro. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kì sẽ đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barca. Thông tin trên sẽ được Barca chính thức công bố sau khi hoàn tất các thủ tục cá nhân.

Tờ Sport còn khẳng định chắc nịch rằng Arda Turan sẽ là bản hợp đồng thứ 2 của Barca trong phiên chợ Hè năm nay, sau Aleix Vidal (từ Sevilla).

Tuy nhiên, cũng giống như Aleix Vidal, Arda Turan chỉ có thể thi đấu cho Barca từ tháng 1/2016 do đội bóng xứ Catalan vẫn đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ LĐBĐ thế giới (FIFA).

Có 2 vấn đề được tờ Sport đặt ra ở thương vụ này. Thứ nhất, Barca đang trong quá trình vận động bầu cử chức Chủ tịch mới (sẽ diễn ra vào ngày 18/7). Theo đó, thương vụ Arda Turan được cho là quyết định thuộc về Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, người muốn lấy lòng Barca.

Thứ hai, Arda Turan được phép luyện tập và thi đấu giao hữu cùng Barca từ nay cho tới hết năm 2015. Barca sẽ giữ cầu thủ này hay gửi anh tới 1 CLB khác theo bản hợp đồng cho mượn?

Nếu Arda Turan thực sự muốn tới Barca, đây sẽ là cú sốc lớn với các CĐV Rojiblancos bởi trong nhiều mùa giải trở lại đây, Atletico luôn coi Barca là 1 trong 2 đối thủ “không đội trời chung” ở La Liga. Còn về phần Barca, đội bóng này đã có ý định tìm người thay Xavi Hernandez.

Theo Báo Bóng Đá

Các tin cũ hơn