‘Rô vẩu’ trở lại thi đấu cho Barcelona

Thứ ba, 13/06/2017, 08:15
Ronaldinho lần đầu tiên trở lại Nou Camp với mục đích thi đấu. Anh nằm trong thành phần đội danh thủ Barca chạm trán đội danh thủ MU.

Vào ngày 30/6 tới đây, đội danh thủ Barcelona sẽ đối đầu với đội danh thủ MU trên sân Nou Camp. Đây là trận đấu nhằm mục đích quyên góp từ thiện.

Trong thành phần đội danh thủ Barca có sự góp mặt của huyền thoại Ronaldinho. Đây là lần đầu tiên “Rô vẩu” trở lại thi đấu trên sân Nou Camp, tính từ lúc anh chia tay đội bóng vào năm 2008.

Trong đội hình danh thủ Barcelona còn có những cái tên nổi danh như Edgar Davids, Simao Sabrosa, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta và Ludovic Giuly, Andoni Goikoetxea, Julio Salinas và Miguel Angel Nadal.

Bên phía đội danh thủ MU có những cái tên như Jesper Blomqvist, Quinton Fortune, Karel Poborsky, Dimitar Berbatov, Ji Sung Park, Mikael Silvestre và Dwight Yorke.

Hồi tháng chín năm ngoái, Ronaldinho tuyên bố treo giày trong năm 2017. Anh nói: “Tôi đã 36 tuổi, quá già để chơi bóng. Tôi không còn sung sức như khi 26 tuổi nữa. Theo kế hoạch, tôi sẽ chơi bóng thêm 1 năm nữa”.

Hồi tháng hai vừa qua, Ronaldinho được bổ nhiệm làm đại sứ của Barcelona. Anh là người đặt nền móng cho thành công của đội bóng xứ Catalan ngày hôm nay. Ronaldinho đến Nou Camp vào mùa hè 2003 và ra đi vào mùa hè 2008.

Trong 5 năm, anh ra sân 207 lần, ghi 94 bàn, được xem là thủ lĩnh của Barca vô địch Champions League 2005/06. Ronaldinho 2 năm liền đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (2004 và 2005) và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2005.

Ronaldinho thi đấu 97 trận và ghi 33 bàn cho đội tuyển Brazil. Cùng với đội tuyển xứ Samba, Ronaldinho đã giành được một chức vô địch World Cup và một danh hiệu Copa America.

Theo Zing

Các tin cũ hơn