Premier League 2017/18: Trận mở màn quan trọng thế nào?

Thứ sáu, 16/06/2017, 14:02
Với các trận đấu của Premier League mùa giải mới vừa được công bố, hãy cùng kiểm tra xem tầm quan trọng của kết quả ngày khai mạc.

Vào tháng 8, khi chưa có mục tiêu cụ thể nào để cạnh tranh, điều quan trọng là phải khởi đầu nhanh chóng - nhưng có lẽ vận may của một đội bóng trong ngày khai mạc mùa giải quan trọng hơn nhiều người tưởng.

Chẳng hạn, chỉ có một CLB đã thua trận đầu tiên của mình trong mùa giải Premier League và giành chức vô địch. Điều đó cho thấy có đến 10 CLB có thể thấy cơ hội giành chức vô địch của mình xảy ra ở vòng mở màn.

Man United là đội duy nhất chịu một trận thua ở vòng đầu tiên nhưng đã trở thành nhà vô địch - thậm chí họ đã làm được ba lần (1992/93, 1995/96 và 2012/13). Vì vậy, không loại trừ nó sẽ xảy ra với thầy trò Jose Mourinho nếu trận đấu đầu tiên của họ không đi theo kế hoạch.

Trên thực tế, trận mở màn là một dấu hiệu của thành công trong quá khứ so với vinh quang trong tương lai. Với thất bại 1-2 trước Hull City ở mùa trước, Leicester City trở thành nhà vô địch Premier League đầu tiên thất bại ở trận mở màn mùa giải.

Dưới đây là một số thống kê chính cho 6 đội hàng đầu Premier League mùa 2017/18.

Arsenal

Đã thua 3 trong số 4 trận mở màn gần đây của mình: thua 3-4 trên sân Liverpool hồi tháng 8 năm ngoái, 0-2 trên sân nhà trước West Ham vào tháng 8/2015, 1-3 trước Aston Villa tại Emirates vào năm 2013.

Trước khi thua Aston Villa, Arsenal đã bất bại trong 12 trận mở màn, chiến thắng 8 trong số này.

Chelsea

Có thành tích đá trận mở màn tốt nhất lịch sử Premier League - thắng 25, hòa 16, thua 3. Họ giành nhiều điểm nhất (54 trên 75 tối đa) và điểm trung bình tốt nhất cho mỗi trận (2,16) so với bất kỳ CLB Premier League nào trong các trận đấu khai mạc.

Thắng West Ham 2-1 mùa giải trước đã kéo dài thành tích bất bại ở trận đấu khai mạc của Chelsea. Họ không thua trận đầu Premier League trong 18 mùa giải gần đây (thắng 15, hòa 3) kể từ khi thua Coventry 1-2 (tháng 8/1998).

Liverpool

Đã thắng 4 trận mở màn gần đây: 1-0 trên sân nhà trước Stoke (8/2013), 2-1 trên sân nhà trước Southampton (8/2014), 1-0 tại Stoke (8/2015) và 4-3 trên sân Arsenal (8/2016).

- Thắng 6 trong 14 trận gần đây của mình trong ngày khai mạc (hòa 5, thua 3).

Man City

Bất bại 8 trận mở màn trở lại đây (thắng 7, hòa 1) - với thất bại cuối cùng là 2-4 trên sân Aston Villa (8/2008).

- Khởi đầu hai mùa giải vừa qua tại Premier League với chiến thắng 4-0 trên sân nhà vào đêm thứ Hai (trước Newcastle năm 2013 và Swansea năm 2011).

Manchester United

Thắng trận mở màn mùa giải vừa qua với tỷ số 3-1 trước Bournemouth với các bàn của Juan Mata, Zlatan Ibrahimovic và Wayne Rooney.

Thành tích vòng mở màn: Thắng 16, hòa 4, thua 5, chỉ Chelsea có kết quả tốt hơn.

Tottenham Hotspur

Hòa 1-1 trên sân Everton ở ngày khai mạc mùa 2016/17 - và đã không thua bất kỳ 12 trận đầu tiên trong chiến dịch đó.

Chỉ thắng 3 trong 11 trận đầu tiên của ngày khai mạc (hòa 2, thua 6).

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích