Chuyên gia: "Man City xé rách mọi quy tắc từng tồn tại ở Ngoại hạng Anh"

Thứ hai, 18/12/2017, 09:19
Bình luận viên Steve Bates tin rằng đội bóng của Guardiola thách thức mọi giới hạn và chơi thứ bóng đá ấn tượng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

"Sau trận đấu với Tottenham, bạn có cảm nhận rằng đây là đội bóng đang viết lại cuốn sách quy tắc của Ngoại hạng Anh, họ xé rách mọi thứ từng xảy ra trước đây và chơi thứ bóng đá ấn tượng nhất", Steve Bates nói trên chương trình Sunday Supplement, sau khi Man City đánh bại Tottenham.

Man City tỏ ra khó bị đánh bại ở thời điểm này. Ảnh: Reuters.

Trận hạ Tottenham 4-1 hôm 16/12 giúp Man City nối dài mạch thắng kỷ lục lên 16 trận, và duy trì cách biệt 11 điểm với đội nhì bảng Man Utd.

"Kỷ lục bất bại của Man City khiến bạn đặt câu hỏi là phải chăng Ngoại hạng Anh quá tệ nên không đội nào có thể tiếp cận Man City, hay là họ quá mạnh để có thể phá hủy mọi nỗ lực bám đuổi", Bates nhận xét.

"Tôi chưa chứng kiến đội nào tiến gần đến việc đánh bại họ và nếu không có đội nào làm được điều đó trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, tôi cũng không thấy ai làm được điều đó ở giai đoạn lượt về. Điều duy nhất gây nguy hiểm cho Man City là chính họ. Không ai có thể ngăn họ", chuyên gia này khẳng định.

Sau 18 vòng đã qua của Ngoại hạng Anh, Man City chỉ để hòa một trận trước Everton. Thầy trò Guardiola liên tiếp phá những kỷ lục và tiến gần đến cột mốc chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử năm giải hàng đầu châu Âu (19) của Bayern Munich.

"Nếu bạn nhìn vào cách Guardiola duy trì khát khao của bản thân, bạn có thể thấy ông ta sẽ không để tâm lý của Man City tuột dốc trong phòng thay đồ. Ông ta là một tài xế phi thường ở nhiều khía cạnh và sẽ không loại bất kỳ trường hợp xuống phong độ hay mất tập trung nào", Bates nói.

"Giờ chúng ta đang nhìn xem liệu Man City có thể vô địch trước thời điểm mà chúng ta nghĩ những đội bóng có thể làm được bởi vì họ quá xuất sắc. Họ chắc chắn sẽ vượt mốc 100 bàn thắng và 100 điểm. Không có giới hạn nào phía trên thành công của họ ở mùa này", chuyên gia của Sky Sports nói tiếp.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích