Đội chạy tiếp sức Việt Nam vượt Trung Quốc, đoạt HC đồng Asiad

Thứ sáu, 31/08/2018, 08:58
Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan đạt thành tích 3 phút 33 giây 23 ở nội dung 4x400 mét, hơn Trung Quốc chưa đầy nửa giây.

Quách Thị Lan (trái) bước vào 200 mét cuối mà vẫn thua VĐV Trung Quốc. Nhưng cô đã có màn nước rút ấn tượng để mang về HC đồng quý giá cho điền kinh Việt Nam..

Trong phần lớn cuộc đua, bốn chân chạy Việt Nam phải bám đuổi Trung Quốc. Từ Oanh, Hằng đến Ngọc và Lan. Bước vào 200 mét cuối, Quách Thị Lan vẫn chạy sau VĐV Trung Quốc. Nhưng á quân Asiad nội dung 400m rào đã bứt lên trong vài chục mét cuối để đoạt HC đồng.

Ngay từ khi xuất phát, Ấn Độ và Bahrain đã bứt lên để tranh chấp hai vị trí đầu tiên. Ấn Độ là đại diện duy nhất của châu Á được quyền dự Olympic 2016 nội dung này. Trong khi đó, Bahrain nhập tịch các VĐV gốc Phi ở điền kinh. Nhưng, họ vẫn không vượt qua được Ấn Độ và chấp nhận HC bạc.

Các VĐV Ấn Độ hoàn thành phần thi sau 3 phút 28 giây 72, bỏ xa Bahrain với 3 phút 30 giây 61. Trong khi đó, Trung Quốc về thứ tư với 3 phút 33 giây 72.

Đây là HC đồng thứ hai của điền kinh Việt Nam trong ngày 30/8, sau thành tích nhảy ba bước của Vũ Thị Mến.

Theo VNE

Các tin cũ hơn