Minh Vương: "Chúng tôi chơi hết sức, nhưng Hàn Quốc quá mạnh"

Thứ năm, 30/08/2018, 08:38
Cầu thủ ghi tuyệt phẩm trong trận Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 có chút tiếc nuối khi không thể vào chung kết Asiad.

“Trận này thực sự khó khăn. Hàn Quốc quá mạnh. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình. Các đồng đội của tôi thi đấu với mật độ dày, nên một số người không có thể lực tốt hôm nay”, Trần Minh Vương chia sẻ.

Trong năm trận đấu trước bán kết, Việt Nam chưa để thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, khi đối đầu Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Park Hang-seo để Lee Seung-woo ghi bàn chỉ 7 phút sau khi bóng lăn. Bàn thua sớm khiến Việt Nam gặp khó khăn. Họ đẩy cao đội hình tấn công nhưng không những không có được bàn gỡ mà còn phải nhận thêm hai bàn thua ở phút 28 và 55.

Việt Nam chỉ chơi khởi sắc hơn sau pha rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Minh Vương ở phút 70. Cầu thủ người Thái Bình thực hiện pha đá phạt từ ngoài vòng cấm đi vòng cung về góc xa, khiến thủ môn đối phương bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Thêm một số cơ hội được tạo ra, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo không có được thêm bàn thắng, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chung kết.

“Tình huống đó tôi và Quang Hải đứng cùng nhau. Ai thấy tự tin hơn thì nhận sút, không có chuyện phải nói gì để xin nhường”, Minh Vương lý giải về chuyện anh thực hiện quả đá thay vì Quang Hải như thường lệ.

Minh Vương từng bị HLV Park Hang-seo loại khỏi danh sách sang Indonesia tranh tài. Tuy nhiên, trước ngày đội lên đường anh được nhà cầm quân người Hàn Quốc bổ sung do trung vệ Thành Chung chấn thương.

Minh Vương cho biết dù thua trận buồn, anh và các đồng đội sẽ sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Việt Nam vẫn còn trận tranh huy chương đồng vào ngày 1/9 và nếu thắng, đó vẫn là một chiến tích lịch sử.

Theo VNE

Các tin cũ hơn