Văn Toàn chưa chắc đã vỡ sụn chêm như chẩn đoán ban đầu

Thứ ba, 27/11/2018, 11:06
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang cảm thấy phấn chấn tinh thần, sau khi bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết chấn thương của anh khả năng không nghiêm trọng như dự đoán.

Trước trận với Campuchia, Văn Toàn đã bị dính chấn thương trong buổi tập. Theo kết luận của các bác sĩ, tuyển thủ này bị vỡ sụn chêm. Đây là chấn thương nghiêm trọng và nhiều khả năng Văn Toàn phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị. Chính điều này đã khiến lãnh đạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai âu lo, thậm chí đã đề nghị với HLV Park Hang Seo cho Văn Toàn về để đưa anh sang Hàn Quốc chữa trị, nhằm giúp tiền đạo này có thể quay lại sân cỏ sớm nhất.

Mới đây, Văn Toàn đã đến gặp bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền – Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm HLTTQG Hà Nội và cũng là một chuyên gia rất uy tín về chấn thương thể thao để nhờ ông kiểm tra thêm. Văn Toàn chia sẻ: “Sau khi xem phim chụp, bác sĩ Hiền cho biết tôi bị chấn thương gân kheo và bong điểm bám dây chằng gối. Tuy nhiên, chưa xác định có bị vỡ sụn chêm hay không. Nếu chỉ bị gân kheo và bong điểm bám dây chằng thì không đáng ngại lắm”.

Văn Toàn cùng Công Phượng, Xuân Trường chào khán giả sau trận thắng Campuchia.

Chàng tiền đạo trẻ này cũng đã cho biết thêm, những ngày qua chấn thương ở gối của anh không còn đau như trước và có thể đi lại bình thường. Vì thế Văn Toàn đã bước vào tập thể lực để giữ phong độ, kết hợp với vật lý trị liệu. “Vài ngày nữa tôi sẽ chụp phim lại để kiểm tra có bị vỡ sụn chêm hay không, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!”, Văn Toàn bày tỏ.

Được biết, nếu không vỡ sụn chêm và chỉ chấn thương gân kheo thì Văn Toàn vẫn khó có thể góp mặt ở những trận đấu còn lại của AFF Suzuki Cup 2018 do cần có thời gian chữa trị và hồi phục, nhưng sẽ sớm quay lại sân cỏ và có thể tham dự Asian Cup 2019 vào đầu năm tới.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn