Công Phượng nhận thêm thử thách ở đội bóng Bỉ

Thứ ba, 16/07/2019, 09:35
CLB Sint Truidense vừa có thêm một tiền đạo khủng, khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí của Công Phượng trở nên cực đại.

Trang chủ CLB Sint Truidense thông báo, đội bóng này đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với CLB Kashima Antlers của Nhật Bản để có tiền đạo Yuma Suzuki.

“Tôi là Yuma Suzuki và tôi đến từ CLB Kashima Antlers của giải hạng nhất Nhật Bản. Từ hôm nay, tôi sẽ là một phần của Sint Truidense và tôi sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng cho Sint Truidense càng tốt”, Yuma Suzuki chia sẻ.

Tiền đạo Yuma Suzuki.

Đây thực sự là bổ sung chất lượng cho hàng công của “chim hoàng yến”, bởi chân sút sinh năm 1996 này đã khẳng định được tài năng của mình trong 3 mùa giải vừa qua.

Năm 2016, khi Công Phượng tới khoác áo Mito Hollyhock ở giải hạng nhì Nhật Bản và vật lộn tìm cơ hội ra sân thì Yuma Suzuki với tuổi đời còn ít hơn Công Phượng đã có 8 pha lập công giúp Kashima Antlers vô địch giải đấu số 1 xứ mặt trời mọc. Anh là chân sút tốt thứ 2 của Kashima Antlers ở mùa giải đó, sau Kanazaki (13 bàn).

Ở mùa giải năm ngoái, Yuma Suzuki vươn lên là chân sút số 1 Kashima Antlers với 13 pha lập công. Trong đó có 11 bàn thắng ghi tại J-League 1 sau 32 trận ra sân và 2 bàn thắng tại AFC Champions League, giúp đội bóng Nhật Bản đăng quang giải đấu số 1 châu Á dành cho các CLB.

Tổng cộng trong thời gian thi đấu cho “bầy hươu”, Yuma Suzuki ra sân 96 trận và có 27 pha lập công. Sự có mặt của Yuma Suzuki tại Sint Truidense sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt với Công Phượng sẽ là thử thách cực đại.

Công Phượng hòa nhập cùng các đồng đội mới.

Đá cùng vị trí với Công Phượng tại Sint-Truidense ngoài Yuma Suzuki vừa gia nhập còn có chân sút trị giá 2,7 triệu euro người Bờ Biển Ngà Yohan Boli, đội trưởng Jordan Botaka (Congo, giá 1,35 triệu, gia nhập CLB từ năm 2017), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, đến năm 2018, giá 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, mới đến, giá 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, mới đến, giá 225 nghìn euro).

Mùa giải 2018/19 vừa qua, Sint-Truidense xếp thứ 7 giải VĐQG Bỉ (47 điểm/30 trận), chỉ kém vị trí tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch 2 điểm. Đội xếp thứ 6, Antwerp sau đó giành vé dự vòng sơ loại Europa League. Điều đó cho thấy Sint-Truiden hoàn toàn đủ tiềm lực hướng tới vị trí cao trong mùa giải mới, thậm chí là mục tiêu dự cúp châu Âu.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích