Kịch bản không tưởng! Indonesia "cậy nhờ" U22 Việt Nam, Thái Lan lo sốt vó

Thứ ba, 03/12/2019, 13:41
Quyền sinh sát ở bảng B đang nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau chiến thắng trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cực lớn ở cuộc chiến giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Lúc này đây, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm và hiệu số +12, xếp ngay sau là U22 Thái Lan (6 điểm, +8) và U22 Indonesia (6 điểm, +3).

Trong khi đó, báo chí Thái Lan, đặc biệt là tờ Siam Sports đã dự cảm tới một tương lai u ám dành cho U22 Thái Lan. Lý do là bởi, đoàn quân của HLV Nishino Akira vẫn còn trận đụng độ một U22 Việt Nam đang thể hiện phong độ quá xuất sắc.

U22 Việt Nam đang nắm quyền sinh sát.

Trong quá khứ, U22 Thái Lan là đội giàu thành tích nhất lịch sử tham dự SEA Games với 7 lần giành HCV. Chỉ 2 lần người Thái thất bại là ở SEA Games 2009 và SEA Games 2011. Đó cũng là những giải đấu mà Thái Lan đều có trận thua ở vòng bảng.

Năm nay, U22 Thái Lan đã nhận thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân và nguy cơ bị loại hoàn toàn có khả năng xảy ra. Dù vậy, suy cho cùng, U22 Indonesia vẫn gặp đôi chút bất lợi so với U22 Thái Lan.

Trường hợp ghi thật nhiều bàn thắng khi đối đầu U22 Brunei ở lượt trận thứ 4, U22 Indonesia vẫn khó vượt lên trên nếu U22 Thái Lan trút mưa bàn thắng vào lưới U22 Lào. Chính vì thế, U22 Indonesia đang "cậy nhờ" vào U22 Việt Nam.

Lượt trận cuối, chắc chắn U22 Indonesia sẽ đánh bại U22 Lào và chờ tấm vé thông hành thông qua... U22 Việt Nam. Không ngoa khi nhận định rằng, U22 Việt Nam đang ở thế thượng phong, nắm quyền sinh sát ở bảng B.

Giả sử U22 Thái Lan giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp của đội HLV Indra Sjafri trở nên khá thấp. Khi đó, cả U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều có cùng 12 điểm và U22 Indonesia hẳn sẽ gặp bất lợi nhất về mặt hiệu số.

U22 Thái Lan có lý do để lo lắng trước trận chiến với U22 Việt Nam.

Ngược lại, nếu U22 Thái Lan hòa hoặc thua, chắc chắn U22 Indonesia sẽ có vé đi tiếp vì U22 Thái Lan sẽ không giành đủ 12 điểm để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Với U22 Thái Lan, họ sẽ quyết tâm đánh bại U22 Việt Nam vì đây là nhiệm vụ bắt buộc. Nhưng điều này không dễ bởi với những trận đấu đã qua, U22 Việt Nam chứng tỏ là ứng cử viên số 1 cho chiếc HCV ở giải năm nay. Vì thế, người Thái có thêm lý do để lo lắng.

Với U22 Việt Nam, hạ gục U22 Thái Lan để loại một đối thủ nguy hiểm là điều nằm trong tính toán của HLV Park Hang-seo. Như vậy, việc U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan và cùng U22 Indonesia vào vòng trong là kịch bản đang được NHM mong muốn xảy ra.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn