Cho 2 trụ cột tập riêng, HLV Indonesia chuẩn bị "chiêu độc" đối phó U22 Việt Nam?

Thứ hai, 09/12/2019, 10:21
HLV Indra Sjafri đã có những lời giải thích về việc cho 2 trụ cột Osvaldo Haay và Egy Maulana tập riêng trước thềm trận Chung kết với U22 Việt Nam

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Myanmar tại Bán kết, U22 Indonesia sẽ bước vào trận Chung kết SEA Games 30 với U22 Việt Nam vào 19h00 ngày mai (10/12). Hiện tại, đội tuyển xứ sở vạn đảo đang rất hưng phấn và tự tin sau những kết quả đáng khích lệ ở 6 trận đấu đã qua.

Trong buổi tập ngày 08/12 vừa qua, truyền thông và NHM Indonesia đang có đôi chút lo lắng khi 2 trụ cột Osvaldo Haay và Egy Maulana phải tập riêng. Hai cầu thủ này trong những trận đấu vừa qua chính là quân bài quan trọng trên hành công của Tim Garuda. Osvaldo Haay đã ghi 8 bàn (dẫn đầu danh sách vua phá lưới), trong khi đó Egy Maulana cũng bỏ túi 4 bàn thắng kể từ đầu giải.

Hai trụ cột Osvaldo Haay và Egy Maulana tập riêng trong buổi tập 08/12 vừa qua.

Lý giải về sự việc này, HLV Indra Sjafri cho hay: "Việc họ tập riêng là bình thường và tôi không thấy có vấn đề gì. Những cầu thủ đá nhiều sẽ có những bài tập khác với những thành viên còn lại trong đội."

Chia sẻ về trận Bán kết nghẹt thở trước Myanmar, vị HLV 56 tuổi phát biểu trên Goal phiên bản Indonesia: "Khi đã dẫn trước 2-0, chúng tôi lại để gỡ hòa 2-2. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã có cơ hội rèn giũa để có thể trưởng thành. Họ đã thể hiện tâm lý của nhà vô địch. Dù bị gỡ 2-2, các cầu thủ vẫn không gục ngã và đã trỗi dậy. Có thể họ đã ở thời điểm chín muồi để đoạt tấm HCV SEA Games."

Trước đó, sau trận đấu với Myanmar, HLV Sjafri rất tự tin tuyên bố: "Hãy truyền đạt trên tất cả phương tiện truyền thông ở Indonesia rằng HLV Sjafri đang thể hiện tốt và sẵn sàng được bổ nhiệm cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia."

HLV Indra Sjafri tự tin trước trận Chung kết SEA Games 30.

Đây là hàng loạt những động thái cho thấy tập thể Indonesia đang rất tự tin trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam. Về lối chơi của Tim Garuda, họ vẫn nhờ vào tốc độ, kỹ thuật ở những cầu thủ chạy cánh. Ngoài ra, từng cá nhân của đội tuyển này như 1 cỗ máy chạy thực thụ. Ở trận Bán kết với Myanmar vừa qua, dù nghỉ ít hơn đối thủ 3 ngày (Myanmar nghỉ ở lượt cuối bảng A) nhưng những cầu thủ xứ vạn đảo vẫn tích cực di chuyển suốt 120 phút.

Osvaldo Haay và Egy Maulana là 2 mũi giáp công lợi hại nhất khi họ có kỹ thuật cá nhân và sự quyết tâm ở từng pha lên bóng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã từng khiến bộ đôi này "tắt điện" trong trận đấu vòng bảng. Thế nên, NHM có quyền tin tưởng vào 1 kết quả mỹ mãn của Những chiến binh sao vàng ở trận đấu Chung kết sắp tới.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích