Ánh Viên không thể tái lập kỳ tích 8 HC vàng

Thứ hai, 09/12/2019, 14:20
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại ở vòng loại 100m bướm, đồng nghĩa với việc không thể hoàn thành chỉ tiêu HC vàng ở SEA Games 2019.

Ánh Viên mất 1 phút 4,54 giây để về đích, chỉ đứng thứ 10 vòng loại sáng 9/12. Đây không phải nội dung sở trường của kình ngư 24 tuổi. Nhưng với việc bị loại, cô hết cơ hội tái lập thành tích 8 HC vàng tại SEA Games 2017.

Giải năm nay, Ánh Viên tham gia tổng cộng 10 nội dung. Trong những ngày thi đấu trước, cô giành sáu HC vàng: 100m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 200m tự do và 400m tự do. Ở nội dung 50m ngửa, Ánh Viên giành HC bạc, và về cuối ở 200m ếch.

Ánh Viên có cơ hội giành HC vàng cuối cùng tại Đại hội năm nay, ở chung kết 800m tự do diễn ra tối nay. Đây là nội dung không thi vòng loại.

Ánh Viên (mũ trắng) chỉ có thể giành tối đa 7 HC vàng tại SEA Games năm nay.

Chỉ có vòng loại của ba nội dung diễn ra sáng 9/12 - ngày thi đấu cuối của môn bơi. Hai chị em Quah Jing Wen và Quah Ting Wen của Singapore dẫn đầu 100m bướm với thành tích lần lượt là 1 phút 0,47 giây và 1 phút 1,26 giây. VĐV chủ nhà Rule Remedy Alexis đứng thứ ba, đạt 1 phút 1,3 giây. Đồng đội của Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo cũng vào chung kết, khi đứng thứ tư vòng loại với thành tích 1 phút 1,58 giây.

Ở nội dung 100m ếch nữ, Nisha Kijkanakorn (Thái Lan) về nhất vòng loại sau 1 phút 10,56 giây, nhỉnh hơn VĐV về nhì Chue Christie May Mun EE (Singapore) 0,15 giây. Phee Jing EN (Malaysia) đứng thứ ba, đạt 1 phút 10,75 giây. Vũ Thị Phương Anh vào chung kết với thành tích 1 phút 13,41 giây, trong khi Phùng Ngọc Mỹ bị loại.

Ở nội dung 50m tự do nam, hai kình ngư Việt Nam Ngô Đình Chuyền và Lê Nguyễn Paul đều bị loại. Một chuyện hy hữu xảy ra ở nội dung này khi Jonathan EU Jin Tan và Teong Tzen Wei đạt thành tích bằng nhau (22,46 giây) và cùng phá kỷ lục SEA Games (22,47 giây) do Joseph Schooling lập năm 2015.

Tối nay, đội tuyển nam gồm Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo cũng tranh tài ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Ở nội dung 800m tự do nữ, ngoài Ánh Viên, Đỗ Ngọc Quế Trân cũng thi đấu. Trong khi đó, Huỳnh Mẫn Đạt tranh tài ở nội dung 200m bướm nam.

Theo VNE

Các tin cũ hơn