“Tam sư” nhận mức thưởng “bèo” tại Euro 2012

Chủ nhật, 03/06/2012, 14:24
Trong trường hợp đăng quang Euro 2012, mỗi thành viên tuyển Anh chỉ “đút túi” 100.000 bảng. Số tiền này ít hơn rất nhiều mức lương tuần mà các trụ cột như Wayne Rooney hay Steven Gerrard đang lĩnh ở CLB.

>>'Tam sư' được đội quân chân dài bảo vệ 
>>Người đẹp siêu vòng 1 ủng hộ “Tam sư” 
>>John Terry và nỗi ám ảnh Tam Sư trước thềm giải đấu lớn


Theo nguồn tin thân cận với LĐBĐ Anh (FA), tân HLV Roy Hodgson và các học trò đã thống nhất với nhau họ sẽ chỉ nhận tiền thưởng khi “Tam sư” giành quyền vào vòng knock-out.
 
 
Các tổ chức từ thiện “hưởng lợi” số tiền thưởng của tuyển Anh


Ngoài tiền thưởng, mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền gọi là lệ phí ra sân. Cụ thể, 1.500 bảng cho một chiến thắng, 1.000 bảng Anh cho một trận hòa và 750 bảng cho thất bại trong suốt thời gian tham dự Euro 2012.

Tuy nhiên, các cầu thủ Anh đã đồng ý sẽ không nhận số tiền lệ phí ra sân này. Thay vào đó, họ lập ra một ngân quỹ (dự kiến khoảng 10.000-15.000 bảng) để dành tặng từ thiện và các tổ chức xã hội.

Đối thủ của tuyển Anh tại bảng D là Pháp đã công bố mỗi cầu thủ sẽ nhận được 290.000 bảng nếu mang về xứ sở lục lăng chiếc cúp bạc Henri Delaunay. Thấp hơn đôi chút là tuyển Đức với 250.000 bảng/cầu thủ nếu vô địch Euro 2012.
 
Trong khi đó, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng thông báo kỳ Euro 2012 này họ sẽ chia cho 16 đội dự giải số tiền 160 triệu bảng. Mỗi đội tuyển tham dự nhận được 6 triệu bảng.

Tại vòng bảng, mỗi chiến thắng tương ứng số tiền 800.000 bảng còn nếu hòa là 400.000. Kết thúc vòng bảng, đội xếp thứ ba sẽ nhận thêm 800.000 bảng.
 
Nếu đi tới trận cuối cùng và lên ngôi, nhà vô địch có thể nhận được tối đa 18,4 triệu bảng.

 
Theo NLĐ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích