Bi sắt TP.HCM: Khi niềm vui trở lại

Thứ hai, 04/06/2012, 10:24
Trong những năm gần đây, petanque được rất nhiều người luyện tập và đã được đưa vào nội dung thi đấu tại những đại hội thể thao lớn. TPHCM có thể xem là một trong những địa phương có lượng người chơi petanque đông nhất cả nước. 

Tuy trong hai giải vô địch toàn quốc gần đây (năm 2010, 2011), petanque TPHCM thi đấu thiếu thuyết phục, nhưng cũng không phải chờ lâu, tại Giải VĐ petanque toàn quốc năm nay được tổ chức tại Hà Nội, TPHCM đã khẳng định được vị thế của mình với 4HCV, 1HCB, 3HCĐ, đứng thứ nhất toàn đoàn.

Thành công tại giải toàn quốc vừa qua không chỉ là những nỗ lực từ đội ngũ VĐV, HLV, mà đó còn là tâm huyết của những người quản lý bộ môn.

Nói về thành công của petanque TPHCM trong giải đấu vừa rồi, ông Trần Nguyễn Trí Dũng - Trưởng bộ môn Petanque TPHCM cho biết: “So với những năm trước thì năm nay đội tuyển TPHCM có sự chuẩn bị tốt hơn. Trước giải, đội tuyển TPHCM đã có đợt tập trung hai tháng.


Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở VH,TT&DL TPHCM, đội đã có chuyến tập huấn thi đấu dã ngoại tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đó là cơ hội cho VĐV thi đấu cọ sát trước thềm giải. Sự phối hợp trong lối chơi đã dần dần được định hình, các vị trí đã chơi ăn ý với nhau hơn.

Bên cạnh đó còn là kinh nghiệm của các VĐV kỳ cựu và sự chuyên nghiệp của đội ngũ HLV... Thành công tại giải vừa rồi ghi nhận nỗ lực rất lớn của cả tập thể petanque TPHCM”.

 
Tín hiệu khởi sắc từ môn bi sắt


TPHCM đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các địa phương có phong trào petanque mạnh như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Hà Nội... Vì thế, việc duy trì và phát huy trình độ VĐV, HLV là rất quan trọng. Đồng thời, việc tuyển chọn lực lượng kế thừa cũng quan trọng không kém.

Nói về điều này, ông Dũng cho biết: “TPHCM sẽ cố gắng có thật nhiều những chuyến tập huấn để nâng cao trình độ VĐV, HLV. Ngoài ra, cũng có những VĐV tuy còn trẻ nhưng rất có năng khiếu, các em thi đấu rất tự tin và thành tích cũng rất tốt...”. 

Nói về nhiệm vụ cũng như mục tiêu của petanque TPHCM trong thời gian tới, ông Dũng chia sẻ thêm: “Dù điều kiện luyện tập có khắc nghiệt hơn những môn thể thao khác, thế nhưng anh em trong đội vẫn cố gắng thực hiện đúng giáo án. Các VĐV nằm trong đội tuyển quốc gia vẫn đang trong quá trình luyện tập để chuẩn bị cho Giải petanque VĐ châu Á 2012 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới...”. 

Với những gì đã và đang có được, hy vọng petanque TPHCM sẽ thi đấu thành công tại các giải trong thời gian tới, và niềm vui sẽ mãi ở lại với tập thể petanque TPHCM.


Theo TTTP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn