UEFA ‘trả nợ’ cho các đại gia châu Âu

Thứ năm, 13/09/2012, 10:15
Theo bản ghi nhớ được ký kết với ECA (Hiệp hội các CLB châu Âu) hồi tháng 3, UEFA sẽ phải trả một khoản phí cho các đội bóng trả quân về làm nghĩa vụ quốc gia tại Euro 2012. 575 CLB sẽ được hưởng lợi từ chính sách này với tổng chi lên tới 100 triệu euro.
Trong khoản tiền khổng lồ này, 40 triệu sẽ được dành cho những CLB có cầu thủ thi đấu ở vòng loại, bởi vậy con số đội bóng làm “chủ nợ” của UEFA mới nhiều như thế. 

Chi phí được trả cho các CLB được tính theo số cầu thủ và số lần ra sân của những cầu thủ đó ở ĐTQG. Khoản phí được chia đều theo đầu người, có nghĩa là Ronaldo hay Rooney cũng chỉ có giá trị tương đương với những gương mặt vô danh khác. Dù vậy, những gì mà SC Wiener Neustadt (Áo) hay Levadia Tallinn (Estonia) nhận được tất nhiên vẫn chẳng thấm vào đâu so với Real hay Barca.

 

Bayern Munich là đội bóng dẫn đầu danh sách hưởng lợi với hơn 3 triệu euro. Tiếp sau đó, lần lượt là Real Madrid (2.996.585), Barcelona (2.210.202), Man City (2.069.465), Juventus (2.023.012) và Liverpool (1.972.376). Dù các CLB Premier League không chiếm ưu thế, nhưng Ngoại hạng Anh vẫn là số một khi nhận được từ UEFA gần 15 triệu euro.

Chủ tịch UEFA Michel Platini và người đứng đầu ECA Karl-Heinz Rummenigge đều tỏ ra rất hài lòng sau khi kết quả tài chính được công bố. Hai nhân vật quyền lực của bóng đá châu Âu còn tiết lộ khoản lợi ích này sẽ tiếp tục được tăng trưởng tại Euro 2016, ước tính lên đến 150 triệu euro.  


 
Theo BĐTC

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn