Ế 12.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu "khủng"

Thứ sáu, 12/04/2013, 15:37
Phiên đấu thầu vàng lần thứ 6 thừa lại gần nửa tấn vàng, trong tổng cộng 2 tấn được mang ra chào bán.

đấu thầu vàng miếng

Lúc gần 11h trưa, phiên đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước kết thúc với kết quả khá bất ngờ so với những phiên trước. Nếu như trong 4 lần gần đây, Ngân hàng Nhà nước thường bán gần hết vàng, thì sáng nay lượng thừa lên tới một phần tư. Chào bán 52.000 lượng, các doanh nghiệp chỉ mua 40.000.

Lần đấu thầu Lượng chào bán (lượng) Lượng mua (lượng)
1 26.000 2.000
2 26.000 25.700
3 26.000 25.700
4 26.000 25.600
5 40.000 39.200
6 52.000 40.000
Tổng cộng 158.200

Có 21 trên 22 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia phiên đấu thầu "khủng" sáng nay. Tuy nhiên, chỉ có 13 đơn vị mua thành công. Trong đó, doanh nghiệp mạnh tay nhất mua 10.000 lượng, ít nhất 1.000 lượng. Phần lớn đơn vị đăng ký mua với giá sàn. Chỉ có một vài doanh nghiệp mua cao hơn 10.000 đồng so với giá sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Một trong những nguyên nhân khiến vàng sáng nay "ế" nhiều, theo lý giải của một doanh nghiệp, là giá sàn 42,97 triệu đồng không hấp dẫn. Cùng thời điểm, niêm yết bán vàng miếng SJC ở bên ngoài thị trường chỉ cao hơn 30.000 đến 50.0000 đồng một lượng. Nếu so với giá sỉ mà các doanh nghiệp mua bán với nhau còn chênh ít hơn.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu dồn dập cũng gây ra cảnh "ế hàng". "Lượng vàng mà chúng tôi đã mua mấy phiên trước đến giờ vẫn chưa tiêu thụ hết, nên sáng nay thấy giá không rẻ nên không mua tiếp", đại diện một doanh nghiệp cho hay.

đấu thầu vàng miếng
Sau nhiều phiên dồn dập tung vàng ra thị trường, phiên đấu thầu sáng nay đã không tiêu thụ hết lượng vàng "khủng" Ngân hàng Nhà nước tung ra.

Cuối phiên đấu thầu, người đứng đầu Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến tuần sau sẽ tổ chức thêm 3 phiên đấu thầu vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, trong khi vàng liên tục được tung ra, giao dịch mua bán trên thị trường những ngày này lại khá chậm.

Về phần mình, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa đưa ra đánh giá về các phiên đấu thầu vàng. Theo đó, thông qua cơ chế đấu thầu, cơ quan này đã thực hiện tăng cung vàng miếng, từng bước cân bằng cung - cầu trên thị trường.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã trúng thầu, một phần vàng miếng mua được đã được sử dụng để bán ra thị trường, một phần dùng để tất toán số dư huy động của tổ chức tín dụng.

"Về cơ bản, thị trường vàng trong nước khá ổn định. Nhiều thời điểm mức chênh giữa giá mua và bán vàng miếng giảm xuống dưới 100.000 đồng mỗi lượng. Đồng thời, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế có xu hướng thu hẹp dần", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết.

 Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích