Khan hàng, rau xanh tăng giá phi mã

Thứ bảy, 13/04/2013, 08:27
Sau khi “bắt sóng” tăng theo giá xăng dầu, hai ngày nay, rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đồng loạt tăng giá gấp đôi, thậm chí có loại còn tăng phi mã, gấp cả gần chục lần so với trước đó.

Khảo sát tại chợ đầu mối Dịch Vọng, Phùng Khoang vào đầu buổi sáng ngày 10/4 chúng tôi thấy các loại rau củ quả tại chợ đồng loạt tăng mạnh. Hầu hết các loại rau xanh giá đều đã tăng lên gần gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng một tuần.

Cụ thể, tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), đỗ xanh có giá 15.000 đồng/kg tăng 7.000 đồng/kg; bầu 13.000 đồng/quả, tăng 8.000 đồng/quả; bí xanh tăng 4.000 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg; cải ngọt, cải thảo cùng tăng 7.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg và 12.000 đồng/kg cải ngọt; su su giá 8.000 đồng/kg tăng 3.000 đồng/kg...

Ảnh minh họa

Tăng mạnh nhất là mướp đắng. Trước khi xăng tăng giá, mướp đắng có giá vào khoảng 6.000-8.000 đồng/kg nhưng đến nay giá đã tăng lên 20.000 đồng/kg.

Một số loại rau xanh khác cũng tăng thêm khoảng 500-3.000 đồng/kg/mớ tùy loại. Hiện tại chợ Phùng Khoang, các loại như rau dền, rau ngót, cải xanh có giá 3.000 đồng/mớ tăng 1.000 đồng/mớ, rau muống giá 4.000-5.000 đồng/mớ tăng 1.000 đồng/mớ, rau mùng tơi giá 4.000 đồng/mớ tăng 1.500 đồng/mớ, rau su su giá 13.000 đồng/kg tăng 3.000 đồng/kg, dưa chuột giá 9.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg...

Đi ngược lại với đa phần các loại rau củ quả khác, cà chua đợt này giá lại giảm 2.000 đồng xuống còn 6.000 đồng/kg. Khoai tây giá vẫn ổn định ở khoảng 12.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại.

Lý giải về vấn đề rau tăng giá phi mã đợt này, chị Trần Thị Hà - tiểu thương tại chợ Dịch Vọng cho biết, rau xanh vào đợt cuối mùa, loại nào cũng khan hiếm, hàng về chợ ít nên giá tăng mạnh.

"Mấy hôm trước mua rau cần 10.000 đồng/3 mớ mà hai ngày nay giá 10.000 đồng/kg vẫn không mua được về bán. Còn các loại rau ăn sống tăng chóng mặt. Ví như rau diếp, cuối tháng trước giá chỉ 4.000-5.000 đồng/kg mà giờ tăng lên 40.000 đồng/kg, cao hơn gấp gần chục lần", chị Hà cho hay.

Tương tự, bác Nguyễn Thị Quỳnh có rau của nhà trồng đem đi bán tại chợ Dịch Vọng cũng thừa nhận rau xanh dạo này đang khan hàng do vào cuối vụ. "Tuy nhiên, nếu chỉ có lý do vào cuối vụ thì rau không tăng giá mạnh như thế này mà mấy ngày hôm nay mưa muối nhiều, rau không lên được nên khan hiếm giá mới tăng đồng loạt".

Ghi nhận tại các chợ, đa phần tiểu thương đều cho rằng, thời gian tới rau củ quả sẽ giữ giá, vẫn tiếp tục đắt đỏ, nếu có giảm thì cũng không đáng kể bởi vụ rau đã qua, bước vào hè thời tiết nóng dần, rau xanh khó phát triển. Do đó, nguồn cung rau về chợ sẽ không nhiều như trước.

Theo VEF

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích