Xe đua cổ lập kỷ lục đấu giá 30 triệu USD

Chủ nhật, 14/07/2013, 12:14
Mẫu W196R của Mercedes-Benz vừa được trả giá cao gần gấp đôi so với kỷ lục 16,4 triệu USD mà chiếc Ferrari Testa Rossa 1957 giành được năm 2011.

Xe hơi sưu tập thường được các cá nhân mua bán với giá cao, nhưng cao như xe đua hiệu Mercedes-Benz sản xuất năm 1954 thì chưa chiếc nào bằng. Trong phiên đấu giá tuần qua, W196R đã được đem ra đấu giá với mức trúng 30 triệu USD. Trước đó, kỷ lục thuộc về chiếc Ferrari 250 Testa Rossa sản xuất năm 1957, bán tại một nhà đấu giá ở California (Mỹ) với 16,4 triệu USD.

Chiếc xe đua Công thức một (F1) Mercedes W196R thuộc nhóm xe giành chiến thắng ở 9 trên tổng số 12 vòng đua giải vô địchh thế giới Grand Prix mùa 1954 - 1955. Đây cũng là mẫu duy nhất của dòng W196 không nằm trong bảo tàng hay thuộc sở hữu của Mercedes-Benz hiện tại.

xe dua

Chiếc W196R giá 30 triệu USD vẫn còn nguyên các vết trầy và chỗ tróc sơn từ khi còn sử dụng. Ảnh:Bonham

Jonathan Klinger, nhân viên bảo hiểm xe sưu tập của Công ty Hagerty Insurance cho biết chiếc xe đấu giá vẫn còn giữ nguyên những vết trầy do va quệt, tai nạn trên đường đua. "Ngay cả các vị trí tróc sơn vẫn còn đấy, không hề tân trang", Klinger nói. Ông cho biết, giá trị của chiếc xe chính ở các đặc điểm còn nguyên gốc, chưa tu sửa. "Giới sưu tập xe cổ ngày nay thích mua những mẫu nguyên bản, không qua sửa chữa".

Giá bán đã bao gồm 12% phí ủy thác dành cho công ty đấu giá Bonham, đơn vị bán thành công chiếc xe.

"Cựu vương" Ferrari 250 Testa Rossa là mẫu đầu tiên thuộc dòng Testa Rossa được hãng xe của Italy lắp ráp, sử dụng làm nguyên mẫu cho tất cả các thế hệ xe đua cùng tên ra đời sau này. Năm 2009, một chiếc Testa Rossa 1957 khác cũng được đấu giá thành công 12 triệu USD, trở thành xe đấu giá đắt nhất thế giới lúc đó.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích