Thị trường vàng ngóng phiên đấu thầu tuần sau

Thứ bảy, 20/07/2013, 13:48
Giá thế giới tăng gần 360.000 đồng mỗi lượng nhưng trong nước các đơn vị chỉ thay đổi vài chục nghìn đồng, thậm chí giảm so với sáng qua, giúp thu hẹp chênh lệch giá giữa hai thị trường. 

Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC lúc 9h quanh 37,53-37,89 triệu đồng, tăng 40.000-100.000 đồng so với cuối ngày 19/7. Còn nếu so với đầu ngày hôm qua, giá hiện nay rẻ hơn 350.000 đồng thu gom và 190.000 đồng bán ra.

Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý có giá bán ngang DOJI, thu mua cao hơn 40.000 đồng cùng thời điểm khi niêm yết quanh 37,57-37,89 triệu đồng một lượng.

giá vàng
Tính chung cả tuần, giá vàng SJC trong nước vẫn tăng thêm trên dưới 200.000 đồng mỗi lượng.

Hôm qua, giá vàng tăng vọt vào buổi sáng, vượt 38 triệu đồng mỗi lượng, sau đó nhanh chóng giảm mạnh khi Ngân hàng Nhà nước thông báo nối lại hoạt động đấu thầu vào đầu tuần sau. Đà tăng sáng nay của doanh nghiệp không thấm vào đâu so với diễn biến thế giới. Giá giao ngay phiên cuối tuần tại Mỹ chốt 1.296,7 USD một ounce, tăng 14 USD, tương đương 360.000 đồng mỗi lượng quy ra tiền Việt theo tỷ giá bán đôla Mỹ của các ngân hàng. Với mặt bằng này, giá thế giới quy đổi sáng nay rẻ hơn trong nước gần 4,7 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đây, khi giá giảm mạnh đột ngột hoặc tăng cao, thị trường thường xuất hiện làn sóng khách đi mua hoặc bán khá sôi động, còn nay theo các doanh nghiệp, khối lượng giao dịch chỉ khoảng vài trăm nghìn lượng mỗi ngày.

Độ vênh giữa vàng nội và ngoại sau thời điểm các ngân hàng trả nợ dứt điểm vàng cho dân có xu hướng co hẹp nhanh từ trên 6 triệu xống dưới 4,5 triệu, nhưng mấy ngày gần đây lại nới rộng khi tần suất đầu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước thưa thớt.

Trong tuần này, nhà quản lý chỉ tổ chức duy nhất một phiên vào sáng 16/7. Trước đó, lịch đấu thầu thường ấn định ba phiên mỗi tuần, vào các ngày thứ ba, năm và thứ sáu. Phiên đấu thầu thứ 45 sẽ diễn ra vào sáng thứ hai tuần tới (ngày 22/7), sau gần một tuần Ngân hàng Nhà nước tạm ngưng.

Một số đơn vị kinh doanh cho biết nhu cầu trên thị trường không quá căng nhưng do không chủ động được nguồn cung khi Ngân hàng Nhà nước giãn tiến độ đấu thầu, nên họ phải kéo giá bán lên cao trong mấy ngày qua. Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cho biết sẽ tham gia vào phiên đấu thầu tới để mua vàng cân đối nguồn cung.

Sau 44 phiên, đã cótổng cộng 1.193.600 lượng vàng được bán ra, tương đương 45,9 tấn.Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã thực hiện tăng cung vàng miếng, từng bước cân bằng cung - cầu trên thị trường.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích