Giá vàng giảm sâu chờ đấu thầu, đôla chợ đen tăng nhiệt

Thứ sáu, 23/08/2013, 11:25
Vàng thu mua từ khách đang rẻ hơn 400.000 đồng một lượng so với bán ra. Trong khi tỷ giá ngân hàng hãm đà tăng thì thị trường tự do lại dậy sóng.

Hầu hết các đơn vị hạ mạnh giá thu mua sáng nay, ít phút trước khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 55. Thông thường, giá thu mua hạ mạnh trước phiên đấu thầu và hồi phục vào buổi trưa khi đã ngã ngũ người trúng thầu.

Mở cửa, Tập đoàn DOJI tăng chiều bán lên 37,94 triệu đồng, cao hơn 40.000 đồng so với đóng cửa chiều qua, nhưng hạ 240.000 đồng giá mua từ khách xuống mức thấp nhất trong vòng 10 ngày ở 37,56 triệu đồng.

Tương tự, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cũng đưa giá bán vàng lên 37,94 triệu đồng, còn giá thu mua cách biệt 370.000 đồng một lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lại công bố niêm yết thu mua cao hơn, đứng ở 37,70 triệu đồng lúc 9h22. Đơn vị này không tham gia phiên đấu thầu đầu tuần của Ngân hàng Nhà nước. Chiều bán của doanh nghiệp này cũng ở 37,94 triệu đồng như hai công ty trên.

giá vàng

PNJ đang có giá mua vàng cao nhất trên thị trường vào đầu giờ sáng nay.

Giới kinh doanh cho biết lực mua bán trên thị trường vẫn ở mức thấp, giá dao động trong khoảng hẹp suốt hai tháng qua khiến nhà đầu tư kém mặn mà. Cơ hội lướt sóng hầu như không có nhiều. Do đó, giới bán lẻ quay sang đẩy mạnh vàng trang sức để đón mùa cưới sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Trên thị trường ngoại tệ, sau một ngày tăng nóng, giá đôla Mỹ trong ngân hàng hạ nhiệt nhẹ sáng nay. Tại Vietcombank, lúc đầu ngày giá bán USD có lúc ở 21.210 đồng, nhưng ít phút sau xuống 21.190 đồng ăn một đôla Mỹ. Mức giá này thấp hơn 10 đồng so với hôm qua. Giá mua USD vào hạ 20 đồng xuống 21.110 đồng.

Tại Vietinbank, chiều mua - bán đôla Mỹ giảm 40 đồng, xuống còn 21.090 và 21.200 đồng. Eximbank có giá bán tương tự nhưng giá mua cao hơn 10 đồng, hạ 20-30 đồng ở cả hai chiều.

Tuy nhiên, giá đôla Mỹ ngoài ngân hàng lại tăng mạnh. Chiều bán ra sau khi lên 21.190 đồng hôm qua, đã nhảy lên 21.230 đồng sáng nay. Giá mua vào từ khách còn lên mạnh hơn, từ 21.110 đồng lên 21.180 đồng.

Vàng thế giới vừa có phiên tăng cuối ngày hôm qua, từ 1.360 lên 1.376 USD mỗi ounce. Giá tăng nhờ tin tích cực về tình hình sản xuất của Trung Quốc, khiến nhà đầu tư nghĩ đến vàng như một kênh an toàn trước nguy cơ lạm phát.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng không bền vững. Tại Mỹ, gói in tiền 85 tỷ USD mỗi tháng chưa kịp gây ra mối nguy nào về lạm phát đã được dự báo có thể kết thúc sớm vào tháng 9 này.

Sáng nay, giá vàng tại phiên châu Á giảm nhẹ. Lúc 9h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce hạ một vài USD xuống còn quanh 1.374 USD.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích