Năm 2015, TQ sẽ có 800 triệu người dùng Internet

Thứ hai, 07/05/2012, 14:45
Theo kế hoạch phát triển Internet quốc gia giai đoạn 2011-2015, Trung Quốc đang nỗ lực để giúp nhiều người hơn nữa có thể truy cập dịch vụ Internet trong những năm tới và nâng tổng số người sử dụng Internet ở nước này lên 800 triệu vào năm 2015.

>>Trung Quốc là thị trường smartphone lớn nhất thế giới 
>>Mạng xã hội làm giảm doanh thu của hãng AT&T 

Kế hoạch do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố cho biết con số trên, chiếm khoảng 57% tổng dân số, sẽ bao gồm 200 triệu cư dân mạng ở các vùng nông thôn.


Kế hoạch này dự báo doanh thu của ngành dịch vụ trực tuyến sẽ phát triển với tốc độ 25%/năm trong giai đoạn 2011-2015, góp phần tạo ra 2,3 triệu việc làm vào năm 2015.

Trong khi đó, giá trị giao dịch của các doanh nghiệp thương mại điện tử đang nở rộ của nước này được dự kiến ​sẽ đạt 18.000 tỷ Nhân dân tệ (NDT) vào năm 2015.

MIIT hôm 4/5 vừa qua cũng công bố một kế hoạch phát triển khác cho lĩnh vực viễn thông.

Kế hoạch này dự báo vào năm 2015, các doanh nghiệp viễn thông của Trung Quốc sẽ gặt hái doanh thu tổng cộng 1.500 tỷ NDT, trong khi tổng số thuê bao 3G là trên 450 triệu.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng số cư dân mạng của Trung Quốc đạt 513 triệu.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Trung Quốc truy cập Internet để bày tỏ quan điểm cá nhân và tham gia vào các vấn đề công cộng.
 

Theo Vietnamplus

Các tin cũ hơn