Sau đây là những việc Thompson đã làm trong những ngày cầm lái Yahoo bằng những con số:
126 ngày – hay 4 tháng và 5 ngày, là tổng số ngày Scott Thompson làm CEO tại Yahoo.
90 ngày – là tổng số ngày tính từ thứ Hai đến thứ Sáu – tức những ngày Thompson chính thức đi làm trên cương vị CEO của Yahoo, không kể ngày lễ, kỳ nghỉ.
13% - là tỷ lệ thời gian Thompson làm CEO Yahoo so với người tiền nhiệm Carol Bartz.
2.000 – đã có khoảng 2.000 nhân viên Yahoo mất việc trong những ngày Thompson làm CEO tại Yahoo.
22 – mỗi ngày Thompson làm CEO tại Yahoo lại có 22 nhân viên bị sa thải.
285 – là tổng số từ mà Scott Thompson đã viết trong bức thư xin lỗi gửi tới toàn thể nhân viên Yahoo vì vụ nhầm lẫn về bằng cấp.
1 – là tổng số bằng cấp mà Scott Thompson có từ trường đại học Stonehill, chính là bằng về Khoa học Kế toán.
2 – là tổng số bằng cấp mà Scott Thompson đã liệt kê trong tiểu sử của ông, thêm bằng Khoa học máy tính.
12 – là tổng số bằng sáng chế mà Yahoo tuyên bố là Facebook đã vi phạm, gây nên cuộc chiến kiện tụng giữa Yahoo và Facebook trong thời Thompson làm CEO Yahoo.
6 – là tổng số CEO mà Yahoo đã có trong 5 năm qua.
Rất nhiều – là tổng số những người đã bình luận trên trang nội bộ của Yahoo cho rằng Yahoo nên sa thải Thompson.
7 triệu USD – là số tiền mặt ước tính mà Thompson có thể sẽ nhận được sau khi rời khỏi Yahoo.
1 triệu USD – là mức lương hàng năm của Thompson. Và với 126 ngày đương nhiệm, Thompson đã nhận được 350.000 USD.
-2% – là con số chỉ sự thay đổi trong giá cổ phiếu Yahoo kể từ khi Thompson lên chức CEO cho đến khi ông từ chức.
Theo ictnews