Lãnh đạo Vietsovpetro phủ nhận việc nhận tiền chi lãi suất ngoài

Thứ ba, 05/09/2017, 11:38
Liên quan tới lời khai của Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về chi lãi suất ngoài, tòa triệu tập ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro, tới phiên xử sáng nay.

Ông Võ Quang Huy khai trước tòa

Cũng trong phiên xử sáng nay, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội còn triệu tập thêm 2 người từng giữ chức vụ quan trọng tại Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) gồm: Ông Võ Quang Huy, Kế toán trưởng của Vietsovpetro và ông Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro.

Trong ngày xét xử trước đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai nhận tại tòa đã 10 lần đưa cho ông Tuyến và ông Huy tiền chi lãi suất ngoài, mỗi lần đưa khoảng 10.000 - 20.000 USD, đưa bằng tiền Việt thì từ mỗi lần 200 - 300 triệu đồng.

Có mặt tại tòa, ông Võ Quang Huy khai Vietsovpetro có quan hệ gửi tiền với Oceanbank. Việc gửi tiền và sử dụng dịch vụ của Oceanbank là theo chủ trương của tập đoàn. Thời điểm cao nhất, tiền Vietsovpetro gửi tại Oceanbank là 100 triệu USD. Ông Huy khẳng định mình không hề nhận tiền chi lãi suất ngoài từ Nguyễn Xuân Sơn.

Tương tự, hai ông Từ Thành Nghĩa và Nguyễn Hữu Tuyến cũng phủ nhận lời khai của bị cáo Sơn cáo buộc mình nhận tiền chi lãi suất ngoài.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn