Cuộc mua dâm "tốn kém" 150 triệu đồng

Thứ bảy, 29/09/2012, 10:05
"Vui vẻ" xong, ông khách bảo Quỳnh tự lấy số tiền đã thoả thuận ở trong ví, rồi lăn ra ngủ. Không cưỡng được lòng tham khi thấy có đến 7.200 USD và 4,5 triệu đồng, gái bán dâm cuỗm toàn bộ rồi bỏ trốn.

Quỳnh tại cơ quan điều tra. 

Ngày 28/9, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (25 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) đã đến Công an Bình Định đầu thú về hành vi Trộm cắp tài sản.
 
Hai ngày trước, Quỳnh bán dâm tại một khách sạn thuộc phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Vừa "mây mưa" xong, vị khách bảo Quỳnh lấy số tiền đã thoả thuận từ trước ở trong ví và lăn ra ngủ.
 
Tuy nhiên thấy ví quá nhiều tiền, Quỳnh nổi máu tham lấy toàn bộ 7.200 USD và 4,5 triệu đồng (tổng cộng khoảng 150 triệu đồng), rồi bỏ trốn ra Nha Trang. Cô ta mua xe máy hết 40 triệu đồng, trả nợ bài bạc 22 triệu đồng... Biết công an điều tra ra mình, Quỳnh mang 3.000 USD còn lại đến trình diện.
 
Theo VNE

Các tin cũ hơn