“Dây” phải côn đồ chuyên nghiệp

Thứ bảy, 29/09/2012, 09:41
Thấy chiếc xe máy dựng chắn đường, Lê Quang Thạch (SN 1984, trú ở xã Đức Thuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi) liền buông lời quát tháo. Chủ chiếc xe máy xuất hiện, đối tượng lao vào tấn công anh này… Sự việc chỉ có thế, vậy mà sau đó dẫn tới 1 người chết, 1 người bị thương.    

Lê Quang Thạch (đứng) cùng các bị cáo tại toà
Án mạng bất ngờ 

Trong 2 ngày 27 và 28-9, tòa án Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với Lê Quang Thạch cùng đồng bọn theo các tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”. 8 bị cáo cùng bị truy tố trong vụ án này gồm: Nguyễn Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trường Giang (cùng SN 1990), Trần Tuấn Anh (tức Tuấn, SN 1991), cùng trú ở xã Phú Cường, Sóc Sơn; Lê Văn Khánh, Lê Văn Đáo (đều SN 1990), Lê Văn Sự (SN 1993), trú ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội và Phạm Anh Thọ (SN 1995), trú ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 11-8-2010, Lê Ngọc Hưng (trú ở Nam Định) đến khu trọ ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm thăm bạn gái và dựng xe máy giữa đường. 20h30 cùng ngày, Lê Quang Thạch đi làm về khu trọ thấy vậy liền quát tháo. Ngồi chơi ở phòng bạn gái, Hưng vội nhào ra xem thì bị Thạch lao vào đánh. Hưng “bật lại”, làm Thạch chảy máu đầu.

Ấm ức, một lúc sau Thạch quay ra đập vỡ đèn xe máy của Hưng. Thấy Thạch hung hãn, Hưng vội gọi điện cho một số đối tượng đến “át vía”. Tuy nhiên, Thạch cũng không phải loại vừa, lập tức “alô” cho Nguyễn Duy Chuyền (SN 1988, trú ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, hiện bỏ trốn) đến giải quyết. 

Tại thời điểm ấy, Chuyền đang cùng với Lê Văn Đáo và Lê Văn Sự lang thang tại một siêu thị ở Mê Linh nên hẹn Thạch sau khoảng 20 phút nữa sẽ có mặt. Trên đường xuống Mễ Trì, Chuyền ghé qua chỗ Nguyễn Thanh Hòa rủ cùng đi đánh nhau, tiện thể mượn luôn 2 con dao nhọn. Để áp đảo đối phương, sau đó Chuyền còn huy động thêm các đối tượng Cường, Giang và Tuấn Anh cùng nhập hội.

Khi ập vào phòng trọ cô hàng xóm của Thạch, nhóm Chuyền đã dùng gậy vụt và dao đâm chém Hưng cùng anh Phạm Ngọc Tuấn (trú ở Nam Trực, Nam Định) đang chơi ở đây. Gây án xong, Chuyền cùng đồng bọn ra taxi đang chờ sẵn chạy trốn. Vụ đâm chém này khiến anh Tuấn tử vong, Hưng cũng bị tổn hại 32% sức khỏe.    
          
Lộ rõ ổ nhóm côn đồ

Quá trình xét hỏi tại tòa, Lê Quang Thạch cùng đồng phạm đều thành khẩn khai nhận lại diễn biến vụ đâm chém các bị hại như nêu trên. Nhưng hành vi tội phạm của Nguyễn Thanh Hòa cùng 7 đối tượng côn đồ trong vụ án không chỉ dừng lại ở đó.

Lời khai của các bị cáo và tài liệu điều tra còn thể hiện, sau khi bị Nguyễn Duy Chuyền lôi kéo đi giải quyết mâu thuẫn bằng dao, Hòa cùng các đối tượng trong nhóm đã bắt 2 xe taxi từ Mê Linh xuống Mễ Trì.

Tới đầu ngõ dẫn vào khu trọ của Thạch, các đối tượng bảo lái xe taxi quay đầu xe chờ sẵn và sau ít phút gây án mạng, bọn chúng vội vã nhảy lên ô tô tẩu thoát. Lúc ấy, do sợ tội nên Lê Quang Thạch cũng buộc phải chạy trốn cùng nhóm Hòa. 

Tuy nhiên, trên đường chạy trốn Nguyễn Duy Chuyền cùng đồng bọn đã lộ rõ bản chất của một ổ nhóm “đâm thuê chém mướn” khi bắt Thạch đưa cho bọn chúng 10 triệu đồng “tiền công”. Khi nghe Thạch nói không mang theo tiền, bọn chúng đã cướp điện thoại và đánh đập, bắt ép kẻ vừa “thuê mướn” đâm chém phải gọi điện đến nhiều nơi xoay tiền, song vẫn không kết quả.

Khoảng 3h hôm sau, tại một quán nước ở ngã tư đường Thăng Long - Nội Bài giao với quốc lộ 2, Chuyền cùng đồng bọn đã gọi vào số điện của chị gái Thạch (ở TP Hồ Chí Minh) yêu cầu phải gửi gấp cho bọn chúng số tiền trên qua tài khoản tại ngân hàng nếu không sẽ chặt chân, tay của “con tin”.

Thế nhưng do chưa đến sáng nên chị gái của Thạch không thể đáp ứng được yêu cầu này. Và trong lúc bọn Chuyền sơ ý, Thạch liền chạy vào trạm CSGT gần đó cầu cứu.

Sau 2 ngày xét xử, nhận thấy tội phạm mà các bị cáo gây là đặc biệt nghiêm trọng, cuối giờ chiều qua TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Thạch tù chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân. Cùng lúc phạm 3 tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”, Nguyễn Thanh Hòa phải nhận tổng cộng 29 năm tù giam. Các bị cáo còn lại, thấp nhất bị xử phạt 11 năm tù và cao nhất phải nhận 27 năm tù giam.


 
Theo ANTD

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn