Kẻ đốt thiếu nữ dã man nhận án chung thân

Chủ nhật, 16/06/2013, 08:01
Sáng 15/6, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Phước Thành (39 tuổi) mức án chung thân vì hành vi giết người người tình…

Theo cáo trạng, mặc dù biết chị  Phan Thị Hải Yến (24 tuổi) đã có người yêu, nhưng Nguyễn Phước Thành vẫn đeo đuổi, tán tỉnh.

Khi bị chị Yến từ chối, Thành nổi máu ghen tuông vô cớ và tìm cách giết chị để trả thù. Khai nhận tại tòa, Thành cho biết do chị Yến chê hắn nghèo nên không nhận lời yêu nên nảy sinh giết chị Yến.

Bị cáo tại phiên xét xử lưu động sáng hôm nay

Vào khoảng 19 giờ ngày 20/4, Thành chuẩn bị 1 lon sơn cũ rồi mua 25 nghìn xăng đựng trong lon sơn này.

Sau đó, hắn tìm đến phòng trà nơi chị Yến làm việc.

Chị Yến tránh mặt và nhờ chị Nguyễn Thị Thủy (23 tuổi, trú thôn 3B, xã Thọ Phú, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) ra nói với Thành rằng “Yến đã có người yêu, đừng tìm gặp nữa".

Lúc này, nhạc công của quán là Trần Tuấn Huy (30 tuổi) dừng xe gắn máy 43S3-6217 trên vỉa hè rồi ngồi ăn bánh mì, thấy Thành liền hỏi thăm.

Thành liền dựng xe bên cạnh, giấu lon sơn dưới gầm rồi xin thuốc hút, đồng thời cầm luôn bật lửa trên tay.

Đến 19h30, thấy có anh Huy nên Yến đi ra nói chuyện với Thành và xảy ra tranh cãi.

Thừa lúc Yến quay mặt đi nơi khác, Thành cúi xuống lấy lon xăng tạt toàn bộ vào người Yến và bật hộp quẹt châm lửa.

Chị Yến bị lửa cháy dữ dội, anh Huy cũng bị cháy lan.

Yến chạy được 1m thì ngã gục do lửa cháy quá mạnh. Ngay sau đó nhiều người dân trong khu vực đã dập được ngọn lửa và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Chị Yến đã tử vong sau hơn 1 ngày điều trị.

Xét hành vi giết người của Thành có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng.

Theo VNN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích