Dùng kéo đâm chết người tình

Thứ tư, 10/07/2013, 10:22
Do phát sinh mâu thuẫn giữa Kha và Liêm nên dẫn đến xô xát. Sau khi bị Liêm dùng dao kê vào đầu và đạp ngã, Kha chụp lấy một cái kéo gần đó đâm về hướng Liêm. Cú đâm trúng ngực khiến Liêm chết tại chỗ.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Mộng Kha (20 tuổi, ngụ tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 22h5 ngày 7/7, Bùi Thị Mộng Kha đến Công an thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành để tự thú về việc giết chết Phạm Thanh Liêm (SN 1993, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành).

giet nguoi
Đối tượng Kha và tang vật gây án.

Theo điều tra ban đầu, Kha và nạn nhân sống như vợ chồng được gần một năm nay, nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Lúc 20h cùng ngày, trong lúc Liêm và Huỳnh Thanh Tú (18 tuổi, ngụ tại địa phương) đang nhậu tại nhà Liêm thì giữa Kha và Liêm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi bị Liêm dùng dao kê vào đầu và đạp té ngã, Kha chụp lấy một cây kéo gần đó đâm về hướng Liêm. Hậu quả, Liêm bị kéo đâm trúng ngực chết ngay tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo PLTP

Các tin cũ hơn