Trinh sát truy lùng nhóm cướp giật vùng ven

Thứ ba, 03/09/2013, 19:10
Xác định các tuyến đường băng cướp thường gây án, hàng chục trinh sát hình sự thay nhau đeo bám ngày đêm và bắt được cà nhóm.

Ngày 2/9, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tạm giữ hình sự 4 nghi can Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Điền Anh Tú (cùng 25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Sĩ Hiệp (24 tuổi, Bình Tân) và Bùi Văn Quang (21 tuổi, quận Tân Bình) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Cảnh sát xác định Tùng là kẻ cầm đầu.

cướp giật
3 trong 4 tên cướp bị bắt. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, trước đó giữa tháng 8/2013, hàng loạt nạn nhân trình báo bị cướp giật trên các tuyến đường Quách Điêu, Võ Văn Vân… Tài sản bị mất thường là dây chuyền, điện thoại, laptop… vào thời điểm ban ngày.

Chuyên án truy bắt nhóm cướp này được cảnh sát xác lập. Hàng chục trinh sát được tung ra tuần tra, truy lùng nhóm này. Qua xác minh, nhóm thanh niên gồm 4 tên có dấu hiệu bất minh nên trinh sát âm thầm theo dõi.

Cuối tháng 8/2013, Tùng cùng Tú đi hai xe máy “săn mồi” trên Hương Lộ 80 (xã Vĩnh Lộc A). Khi đến gần chợ Vĩnh Lộc, chúng phát hiện đôi nam nữ mang túi xách đựng laptop nên bám theo.

cướp giật
Túi đựng laptop cướp được và dụng cụ hút ma túy bị thu giữ. Ảnh: C.A

Đi một đoạn, Tùng vượt lên giật phăng chiếc túi rồi tăng ga tẩu thoát. Tú đi sau cũng phóng theo vờ hỏi han nạn nhân nhưng thực ra làm nhiệm vụ cản tài. Khi tưởng đã an toàn, hai tên này quay về nhà trọ thì bị cảnh sát đón lõng bắt được cùng tang vật.

Khám xét nhà trọ, cảnh sát bắt thêm Hiệp. Tang vật là chiếc ba lô có chứa laptop và 4 tép heroin. Mở rộng điều tra, Quang cũng bị bắt khi đang trốn ở nhà.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật trước đó trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Tài sản có được chúng đem bán cho Bùi Văn Khoa (27 tuổi, quận 12) để lấy tiền phê ma túy. Khoa hiện bỏ trốn và bị cảnh sát truy bắt.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích