Hàng trăm công nhân tháo chạy vì đám cháy

Chủ nhật, 01/09/2013, 07:59
Phát hiện lửa bao trùm 20 phòng trọ gần nhà máy, hàng trăm công nhân thủy sản đổ xô trèo tường rào tháo chạy do sợ cháy lan.


Nhiều tài sản của công nhân cháy ra tro khi 20 phòng trọ bị lửa tấn công. Ảnh: Ngọc Huỳnh

Trưa 30/8, các công nhân đang gánh cá tra từ ghe trên sông lên nhà máy thủy sản ở xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú (An Giang) phát hiện khói lửa mù mịt trong nhà ông Phan Tấn Diệp ở ấp Bình Hưng 2. Nhiều người xúm vào dập lửa nhưng không thành công.

Do thời tiết hanh khô, gió lớn từ sông Hậu thổi khiến lửa càng bùng lên, thiêu rụi căn nhà của ông Diệp, lan sang 20 phòng trọ và hai căn nhà liền kề ven quốc lộ 91. Sợ cháy lan, hơn 200 công nhân thủy sản đang làm việc trong nhà máy đối diện vội ngừng tay, tìm cách trèo tường rào chạy thoát thân.

Nhiều người bơm nước dập lửa nhưng thời tiết hanh khô và gió mạnh làm lửa càng bùng to. Ảnh: Ngọc Huỳnh

Hơn nửa giờ sau, 4 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường nhưng lúc này 3 căn nhà và dãy phòng trọ đã thành đống đổ nát. Tài sản của những người sống trong đó đã bị thiêu rụi tất cả. Tổng thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng.

Theo Công an huyện Châu Phú, nguyên nhân cháy do chập điện tại khu vực chứa vải sợi ở nhà ông Diệp.

Theo VNE

Các tin cũ hơn