Người dân hoảng loạn vì cháy chợ gần cây xăng

Thứ hai, 02/09/2013, 09:36
Chiều 1/9, ông Nguyễn Văn Chủng, Chủ tịch UBND xã Thành Long (H.Châu Thành, Tây Ninh) cho biết bước đầu xác định có 11 ki ốt của 8 hộ dân đã bị thiêu rụi trong vụ cháy chợ Hòa Bình (thuộc ấp Thành Bắc, xã Thành Long) vào khuya 31/8, ước tính thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

cháy chợ

Ngọn lửa bùng phát lúc nửa đêm thiêu rụi 11 ki ốt - Ảnh: Giang Phương

Theo xác minh ban đầu, vào khuya 31/8, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra các dãy ki ốt. Hàng trăm người dân quanh khu vực cháy tháo chạy hỗn loạn khi ngọn lửa bùng phát dữ dội sát bức tường kho chứa xăng của cửa hàng xăng dầu 47.

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Cửa hàng xăng dầu 47 cũng cử người bắc thang leo qua khỏi bức tường để chữa cháy nhằm ngăn chặn ngọn lửa bén sang hầm chứa xăng. Đến khoảng 0 giờ ngày 1/9, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Sáng 1/9, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Nhiều tiểu thương vẫn còn bàng hoàng khi tài sản, vật dụng và dụng cụ như bình khí, bình hơi và nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại ngôi chợ này, khuya 27/7/2012 cũng xảy ra vụ cháy thiêu rụi 18 ki ốt cùng toàn bộ tài sản của tiểu thương.

* Trước đó, lúc 19 giờ ngày 31/8, một dãy lò đốt than tại ấp Thanh Bình, xã An Bình (H.Châu Thành) của ông Trần Văn Ngoan (35 tuổi) đang hoạt động thì bốc cháy dữ dội. Ước tính thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn