Đôi nam nữ chết bí ẩn trong nhà trọ

Thứ hai, 14/10/2013, 07:44
Một số người dân phát hiện đôi nam nữ chết bất thường trong nhà trọ 26 Nguyễn Văn Tạo (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vào chiều 13-10.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Đặng Hoài Phong (28 tuổi, quê Vĩnh Long) và Trần Thị Oanh (29 tuổi, quê Hà Nam).

Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tính về phòng trọ trên nhưng không mở cửa được bởi bên trong khóa trái, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện, anh Tính gọi hàng xóm đến hỗ trợ. Khi cánh cửa được phá vỡ, nhiều người chứng kiến Phong chết trong tư thế treo cổ. Cạnh đó, Oanh đã ngừng thở. Nhận tin báo, Công an xã Long Thới có mặt tại phòng trọ tiến hành điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ. Ảnh: XN

“Căn phòng trên tôi cho ba công nhân Tính, Phong, Oanh thuê gần hai tháng nay và chưa từng nghe họ to tiếng, cãi vã nhau” - bà Phạm Thị Nghĩ (50 tuổi, chủ nhà trọ) nói. Anh Tính cho biết thêm: “Phong là công nhân ở KCN Hiệp Phước. Cách đây hai tuần Phong đưa Oanh về quê ra mắt gia đình nhưng không hiểu sao hôm nay lại xảy ra vụ việc thương tâm”.

Khi tiến hành khám nghiệm, Công an huyện Nhà Bè thu giữ nhiều vỉ thuốc nghi là thuốc ngủ. Ngoài ra, căn phòng trọ hai nạn nhân tử vong không có dấu vết xáo trộn.

l Hiện Công an quận Bình Tân đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM lập hồ sơ điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị đâm chết trên địa bàn. Án mạng xảy ra tại nhà nghỉ 77 trên đường 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Nạn nhân bị sát hại là anh Trần Thanh Vui (35 tuổi, quê Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, tối 11-10, anh Vui cùng người đàn ông lạ mặt (không có giấy tờ tùy thân) đến nhà nghỉ thuê phòng 206 qua đêm. Hơn 1 giờ sau, người đàn ông đi cùng anh Vui xuống báo lễ tân có việc gấp rồi lấy xe rời nhà nghỉ.

Sau đó, nhân viên nhà nghỉ đi kiểm tra các phòng thì thấy phòng 206 mở hé cửa nhưng gọi không ai trả lời nên sinh nghi. Nhân viên vào phòng nhìn thấy anh Vui nằm sóng soài trước cửa nhà vệ sinh. Kế bên vũng máu, thi thể có nhiều thương tích dạng vết đâm bằng vật nhọn, đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ những tang vật, vật chứng cùng chiếc xe máy liên quan phục vụ công tác điều tra. Theo một điều tra viên, nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể phát sinh từ việc ghen tuông trong chuyện tình cảm, quan hệ đồng tính.

Theo PLTP

Các tin cũ hơn