Phát hiện kho súng ám sát, mã tấu giữa Sài Gòn

Chủ nhật, 13/10/2013, 14:39
Từ Hải Phòng, Tùng ‘lò gạch’ cùng đàn em vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề cho vay nặng lãi và chuyên sử dụng dao, kiếm, mã tấu, súng… để đi đòi nợ.

Ngày 13/10, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí.

Trước đó, vào lúc 2h sáng 12/10 trinh sát đội 2 phối hợp cùng trinh sát hình sự công an Q.Phú Nhuận và công an P.11 bất ngờ tiến hành kiểm tra ngôi nhà số 216F đường Nguyễn Đình Chính (P.11, Q.Phú Nhuận, đối diện trụ sở công an P.11). Tại đây, công an phát hiện 1 túi xách du lịch bên trong có chứa 18 tuýp sắt (dài 1m), 10 dao bầu cán dài, 3 chiếc rựa, 4 mã tấu tự chế, 30 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 khẩu súng ru lô tự chế, 23 viên đạn chì, 4 viên đạn hoa cải, 1 máy tính xách tay có nhiều phim ảnh đồi trụy, 1 dao lê…

Đồng thời, cơ quan công an cũng phát hiện trong người của chủ nhà là Lê Thanh Tùng (còn gọi Tùng “lò gạch”, 31 tuổi, ngụ phố Mê Linh, TP.Hải Phòng) 2 khẩu súng ru lô (loại súng ám sát) có đạn chì, 1 khẩu súng có 6 viên đạn, 1 khẩu có 5 viên đạn…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ của Tùng ô tô 7 chỗ BKS 51D cùng 5 đối tượng Vũ Thanh Hà (36 tuổi), Nguyễn Thành Công (23 tuổi), Ngô Hoàng Mạnh (22 tuổi), Lê Thị Khánh My (25 tuổi, là vợ Tùng, đều ngụ TP.Hải Phòng) và Trịnh Kỳ Thủy (23 tuổi ngụ tỉnh Thanh Hóa) do có nhiều dấu hiệu phạm tội.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là băng nhóm xã hội đen chuyên hoạt động và kiếm sống bằng những hành vi trái pháp luật. Hiện đội 2 đã bàn giao 6 đối tượng cùng tang vật cho công an Q.Phú Nhuận để tiếp tục đều tra về nhân thân, nguồn gốc số hung khí, vũ khí cũng như động cơ tàng trữ.

Số tuýp sắt, dao của băng nhóm đòi nợ thuê.
Các cây súng và đạn bị thu giữ.
Tùng "lò gạch" cùng với tang vật bị thu giữ.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích