Thiếu nữ chết thảm vì đuổi theo cướp

Thứ hai, 14/10/2013, 15:29
Sau khi bị đối tượng ép sát cướp đồ trên xe, thiếu nữ truy đuổi theo một đoạn và bị ngã xe khiến cô tử vong.

Sáng nay 14/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng chạy thoát sau khi giật túi xách của chị Nguyễn Thị Nghiệm 22 tuổi, quê Tiền Giang khiến chị này đuổi theo và tử vong.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 12/10, chị Nghiệm đi xe máy BKS 63S2 – 8159 lưu thông trên đường Vĩnh Lộc (hướng Hương lộ 80 đi Tỉnh lộ 10) trên đường Vĩnh Lộc (giáp ranh xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị các đối tượng đi trên xe máy BKS 52L1 – 7162 và một xe máy khác áp sát giật đồ rồi rồ ga bỏ chạy. Chị Nghiệm lái xe đuổi theo đến ngã ba với đường liên ấp 1-2-3 thì xảy ra tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy của chị Nghiệm lao sang phần đường còn lại và va chạm với xe máy BKS 51N2 – 8529 của ông Lê Chi Dân ( 36 tuổi, Bình Phước) chở theo con gái, khiến ông bị ngã ra đường bị thương nặng. Sau đó các đối tượng giật đồ của chị Nghiệm cũng bị ngã xe cách đó khoảng 30 mét.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay lập tức người dân vây bắt được Lê Văn Cửa ( 22 tuổi, ngụ Tân Bình) giao cho công an xử lý, các đối tượng còn lại chạy thoát. Công an huyện Bình Chánh cùng CSGT đã có mặt tại hiện trường ghi nhận giải quyết tai nạn, điều tiết giao thông. Ngoài đối tượng Cửa đang bị tạm giam, hai đối tượng khác cũng đang bị truy lùng.

Trước đó, vào tháng 10/2012, một nữ sinh viên cũng đâm đầu vào taxi do mải đuổi theo cướp.

Trưa 17/10/2012, chị Ngô Thị Mỹ Duyên (sinh viên một trường cao đẳng tại TPHCM) đang nghe điện thoại trước nhà số 214 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú thì bị 2 đối tượng đi xe gắn máy áp sát, giật phăng điện thoại của chị Duyên đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy.

Quyết không để kẻ cướp trốn thoát, nữ sinh viên cũng dùng xe gắn máy đuổi theo. Tuy nhiên, khi áp sát được 2 tên cướp thì chị Duyên bị tên Tý ngồi sau đạp một phát thật mạnh vào xe khiến chị mất tay lái. Sau một hồi loạng choạng, xe của chị Duyên chao đảo rồi đâm trực diện vào một chiếc taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Chị Duyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn giữ được tính mạng nhưng nữ sinh viên này bị thương tật vĩnh viễn 78%.

Một vụ việc tương tự khác xảy ra vào tháng 1/2012 khiến một thiếu nữ chết thảm.

Theo VNE, sự việc xảy ra tối 31/1 tại góc đường Đoàn Thị Nghiệp giáp Lý Thường Kiệt thuộc phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thấy mẹ bị giật dây chuyền, cô gái 18 tuổi tăng tốc đuổi theo 2 thanh niên chạy xe gắn máy. Vừa chạy cô gái vừa hô “ăn cướp, ăn cướp”. Khi đuổi kịp, người phụ nữ ngồi sau chồm lên túm áo tên cướp khiến cô gái lạc tay lái ngã ra đường.

Người dân hai bên đường lập tức gọi xe cấp cứu nhưng cô gái 18 tuổi tắt thở khi chưa kịp đến bệnh viện. Mẹ nạn nhân là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang bị thương nặng.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích