Phá 2 ổ bạc ở Sài Gòn, bắt gần 70 dân "anh chị"

Thứ ba, 02/04/2013, 09:53
Trong 2 ngày, các trinh sát Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp công an Q.Bình Thạnh, H.Củ Chi phá 2 ổ bạc, bắt gần 70 đối tượng, trong đó có nhiều "quý bà".

Vào lúc 11h45 ngày 31/3, công an ập vào ngôi nhà số 229/34 đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh bắt giữ 29 đối tượng (trong đó 5 người có tiền án, tiền sự) đang đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 1 cái cân, 2 xô nhựa, 1 tấm thảm, 2 tấm ván ép, 43,9 triệu đồng, 200 USD, 31 ĐTDD.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Minh Khoang (42 tuổi, ngụ P.7, Q.Bình Thạnh) tổ chức cho các con bạc chơi đá gà được khoảng tháng nay. Thời gian hoạt động từ 9h sáng tới 17h hàng ngày. Trung bình mỗi độ gà thắng thua từ 2 - 5 triệu đồng.

Các con bạc đang chơi đá gà ăn tiền tại Q.Bình Thạnh bị công an bắt giữ.

Với vai trò vừa là người tổ chức vừa làm trọng tài, Khoang thu 10% của chủ gà thắng và 5% các con bạc “hàng xáo” bên ngoài. Trung bình mỗi ngày Khoang tổ chức 7 - 8 độ gà, bỏ túi 1,5 triệu đồng tiền xâu. Vào thời điểm công an ập vào bắt quả tang, các con bạc đang đá lượt gà đầu tiên với số tiền ăn thua là 2 triệu đồng.

Đối tượng Khoang đã có 2 tiền án về tội trộm cắp, đánh bạc, và tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra đối tượng Nguyễn Văn Côi (tiền án về tội giết người), Nguyễn Nhật Sơn (tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Lê Hoàng Sơn (tiền án về tội cố ý gây thương tích), và Nguyễn Hữu Tài (tiền án về tội mua bán chất ma túy).

Trước đó vào ngày 30/3 công an cũng đã ập vào bắt quả tang 38 con bạc đang sát phạt bằng hình thức bài cào 3 lá tại bãi đất trống trên đường Huỳnh Minh Mương, tổ 7, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi. Tang vật giữ tại chiếu bạc 2,2 triệu đồng, 600.000 tiền xâu, 5 bộ bài tây, 1 tấm nhựa màu xanh dùng làm chiếu bạc. Đồng thời thu giữ trên người của các con bạc 28,8 triệu đồng và 27 ĐTDD.

Tại sòng bạc H.Củ Chi có nhiều đối tượng là "quý bà" từ 30 - 40 tuổi.

Được biết sòng bạc này do Nguyễn Văn Đoàn (37 tuổi) cùng Trần Quốc Trung đứng ra tổ chức đánh bài cào 3 lá ăn tiền tại nhiều địa điểm khác nhau ở xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi được khoảng 2 tháng.

Mới ra tù vì tội đánh bạc, Đoàn lại hùn vốn với Trung tiếp tục tổ chức đánh bạc, thuê một số đối tượng khác quản lý và cảnh giới công an và trả tiền hàng ngày, nên khi công an ập vào bắt thì Đoàn không có mặt tại hiện trường. Sòng bạc này tổ chức chủ yếu cho các “quý bà” (từ 30 - 40 tuổi) chơi từ 9h sáng - 18h mỗi ngày, mỗi ván đặt từ 200.000 - 300.000 đồng/tụ với 9 - 15 tụ bài.

Ngoài Đoàn và Trung, còn có đối tượng Trần Vũ Quốc Anh làm nhà cái, trực tiếp bỏ tiền ra ăn thua với con bạc. Sau mỗi ván bài bên thắng cược phải trả 50.000 đồng tiền xâu.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thanh Sang làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài), trung bình mỗi ngày thu từ 1,5 - 6 triệu đồng. Trung trả công cho các đối tượng làm nhiệm vụ canh gác từ 150.000 - 200.000 đồng, số còn lại chia đôi với Đoàn.

Trinh sát Đội 5 đã bàn giao 67 con bạc cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh và H.Củ Chi điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn