Cảnh ngổn ngang ở những nơi Chim mòng biển quét qua

Thứ tư, 17/09/2014, 08:10
Chỉ riêng ở Quảng Ninh, bão Kalmaegi đã làm đổ sập 6 căn nhà, 3 công trình phụ và 147 nhà bị tốc mái. Khung cảnh ngổn ngang diễn ra ở nhiều địa phương miền Bắc.
Hiện tại Đồ Sơn mưa nhỏ. Nước biển dâng cao, toàn thị xã đang mất điện.  Một số cây đổ và biển quảng cáo bay ngoài đường.

Hiện tại ở Đồ Sơn, nước biển dâng cao, toàn thị xã đang mất điện.

Cảnh ngổn ngang ở những nơi Chim mòng biển quét qua

Một số cây đổ và biển quảng cáo bay ngoài đường.

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Nhịp cầu dẫn ra bến thuyền ở thành phố Cẩm Phả gẫy gập sau những giờ hoành hành của Kalmaegi.

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Dù được chằng chống, nhưng nhiều nhà thuyền cũng không trụ được trong sức gió giật cấp 11, 12 khi bão đi qua.

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Trước mắt người dân ở Cẩm Phả là những nỗi lo khắc phục thiệt hại.

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Lan can cầu ra tàu bị vặn xoắn từ đêm 16/9.

Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang sau bão Kalmaegi

Cố gắng khắc phục hậu quả sau bão.

Nước biển đục ngàu cuốn rác về sát bờ phía bãi tắm Thanh Niên.

Nước biển đục ngầu cuốn rác về sát bờ phía bãi tắm Thanh Niên.

Theo anh Thân văn Quang nhà tại khu 2 Bãi Cháy thì đợt bão này khá lớn, sóng biển dâng cao tung cả lên vỉa hè đường ven biển.

Hàng rào tôn rào chắn khu vực chuẩn bị xây cáp treo tại cửa vào bãi tắm thanh niên đoor ngả ra ngã tư bưu điện.

Theo anh Thân Văn Quang, người sống tại khu 2 Bãi Cháy thì đợt bão này khá lớn, sóng biển dâng cao tung cả lên vỉa hè đường ven biển.

Cảnh ngổn ngang ở những nơi Chim mòng biển quét qua

Hàng rào tôn chắn khu vực chuẩn bị xây cáp treo tại cửa vào bãi tắm Thanh niên đổ ngả ra ngã tư bưu điện.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, từ 21h15 ngày 16/9 bão Kalmaegi đã đổ bộ vào đất liến khu vực huyện Hải Hà và Đầm Hà, với sức gió cấp 9.

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, hoàn lưu sau bão còn kéo dài đến ngày 17/9. Tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to từ 20mm - 70mm.

Tính đến 6h, ngày 17/9, bão Kalmaegi đã khiến 6  căn nhà (Đầm Hà 3 nhà; Tiên Yên 3 nhà) và 3 công trình phụ bị đổ sập; 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện; đổ 1 cột ăng ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị đổ, gẫy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh, vào 5h sáng ngày 17/9 lệnh cấm cầu Bãi Cháy đã được gỡ bỏ.

Trước đó, vào 20h30, ngày 16/9, các lực lượng chức năng thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy do gió bão giật trên cấp 6.

Theo Zing

Các tin cũ hơn