Trưa nay tâm bão vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ

Thứ ba, 16/09/2014, 11:30
Lúc 7 giờ sáng nay 16/9, tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 490km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Sơ đồ hướng đi bão số 3 theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km, như vậy trưa nay vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Sơ đồ dự báo bão số 3 theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB)  Trung ương sáng nay (16/9), ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết bão số 3 đang ở cấp 13, giật cấp 15 - 16 đang di chuyển với tốc độ 25 -30km/h sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng trong đêm nay. Khi bão cập bờ, sức gió mạnh nhất còn cấp 10 -11.

Các trung tâm dự báo khí tượng thế giới nhận định thống nhất bão sẽ đi qua giữa phía Bắc đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc Bộ và giảm 1 cấp gió. Trưa nay (16/9), bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cấp gió mạnh nhất là cấp 12.

Đến chiều nay, bão số 3 tiếp cận ven bờ biển vịnh Bắc Bộ và tâm bão đổ bộ vào bờ Quảng Ninh – Hải Phòng với thời gian sớm nhất là từ 18 - 19 giờ, muộn là từ 11 - 12 giờ đêm. Do gió mạnh tập trung ở phía Bắc tâm bão nên khu vực trọng tâm chịu cấp gió mạnh nhất là Quảng Ninh.

Khi bão vào đất liền, các tỉnh tiếp giáp Quảng Ninh như Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên có gió từ cấp 8, khu vực Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ có gió cấp 6. Hà Nội có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8.

* Mưa lớn, đề phòng lũ quét

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 từ đêm 16/9 đến chiều ngày 18/9 ở miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to.

Tuy nhiên, theo ông Cường mưa tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ trong đêm 16 và sáng 17/9 rồi ngớt nhanh, các tỉnh miền núi dứt mưa từ 18/9.

Do mưa lớn trong thời gian ngắn nên phải hết sức lưu ý với lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Khu vực đồng bằng đề phòng ngập úng.

* Sơ tán dân trước 17 giờ ngày 16/9

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo PCLBTƯ, ông Cao Đức Phát yêu cầu tiếp tục liên hệ chặt chẽ, đôn đốc các địa phương hành động quyết liệt để phòng chống bão.

Ông Phát yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cấm biển trong sáng nay (16/9); kêu gọi tất cả tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng bão vào bờ, neo đậu đúng kỹ thuật.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định kiểm tra lồng bè, chòi canh khu vực nuôi trồng thủy sản, yêu cầu tất cả người ở trên lồng bè, chòi canh vào bờ trước 12 giờ ngày 16/9.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định rà soát các khu vực nhà tạm, nhà yếu, khu dân cư ở ven biển thuộc diện nguy hiểm để sơ tán dân trước 17 giờ ngày 16/9.

Trưa 16/9, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cử đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Tổng cục Thủy lợi cử đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão ở các tỉnh miền núi

* Quân đội sẵn sàng ứng phó

Sáng 16/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có điện gửi các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 3.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động sơ tán, di dời dân từ các vùng thấp trũng ven biển, cửa sông, những nơi có khả năng bị ngập sâu và có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức canh gác, cắm biển báo tại các khu vực ngập sâu, ngầm, tràn, nước chảy xiết kiên quyết không để người qua lại.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống ngập lụt. Phối hợp với lực lượng Công an khắc phục, hướng dẫn giao thông khi bị ngập úng trong nội thành và các vùng trọng điểm phụ cận.

Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Bộ Tư lệnh Công binh, Quân đoàn 1, 2 sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu các tình huống lũ quét, sạt lở đất.

Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc có phương án bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo các đơn vị ứng phó bão số 3.

Hà Nội yêu cầu tháo nước hồ chống úng cho nội thành

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 3, triển khai phương án phòng chống lụt bão.

Trước mắt, từng quận, huyện tổ chức kiểm tra và cử lực lượng trực tại các vị trí đê kè, hồ, đập trọng điểm, xung yếu. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý kịp thời các sự cố.

Cũng trong sáng 16/9, UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước HN, triển khai phương án phòng chống úng, ngập cho khu vực nội thành. Theo đó, yêu cầu Công ty Thoát nước bơm tiêu nước đệm trong hồ, hạ thấp mực nước trong các hồ ở nội thành và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để bơm tiêu úng, xử lý kịp thời các sự cố và các điểm úng ngập.

Hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học

* Tại Hong Kong (Trung Quốc), sáng 16/9, thị trường tài chính đã tạm đóng cửa sau khi chính quyền phát cảnh báo bão Kalmaegi (bão số 3) ở mức cao thứ ba trong thang cảnh báo.

Tại Trung Quốc đại lục, Tân Hoa Xã đưa tin hãng China Southern Airlines đã hủy hơn 50 chuyến bay trong ngày 15 và 16/9 do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Trước đó ngày 15/9, hơn 90.000 người đã được sơ tán và khoảng 30.000 tàu thuyền ở miền Nam Trung Quốc đã được gọi về cảng sau khi nhà chức trách ban hành cảnh báo cao nhất đối với bão Kalmaegi.

Tại tỉnh Hải Nam, các trường học, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp ở TP Hải Khẩu sẽ đóng cửa trong ngày 16/9.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích