Quân nhân Mỹ đánh chết con vì… làm bẩn bỉm

Thứ ba, 23/09/2014, 10:46
Một binh sỹ Mỹ thuộc căn cứ Fort Bliss, bang Texas vừa bị buộc tội giết người sau khi đánh cô con gái 2 tuổi bằng thắt lưng, khiến em bé tử vong vì đã làm bẩn bỉm.
Dartarious Graham (trái) cùng vợ Elizabeth Graham và em Robert Franklin
Dartarious Graham (trái) cùng vợ Elizabeth Graham và em Robert Franklin

Thông tin được cảnh sát Tây Texas xác nhận. Theo đó, thám tử cảnh sát Mike Baranyay, thuộc Sở cảnh sát El Paso cho biết quân nhân Dartarious Graham, 20 tuổi, đã bị bắt giữ hôm Chủ nhật vừa qua.

Chuyên viên của quân đội Mỹ này đã đánh con gái mình, Peyton Graham, bằng thắt lưng hôm 20/9. Sau trận đòn, thi thể của cô bé mềm nhũn và lực lượng cứu hộ đã nhận được điện thoại đề nghị tới hỗ trợ tại căn hộ của Graham. Tại đây họ thấy cô bé đã không còn phản ứng gì, Baranyay cho biết.

Em bé được đưa vào viện nhưng đã tử vong sau đó.

Các điều tra viên cho biết những vết bầm tím cũ hơn trên cơ thể Peyton cho thấy cô bé trước đây đã từng bị đánh.

Mẹ và chú của cô bé cũng bị buộc tội vì đã để cô bé bị gây thương tích.

Cảnh sát cho biết Elizabeth Graham, 23 tuổi, đã không có nhà khi trận đòn diễn ra, nhưng từng biết việc con gái mình bị đánh đập. Trong khi đó Robert Franklin, 19 tuổi, đã chứng kiến trận đòn xảy ra hôm thứ Bảy nhưng chỉ nhìn và bỏ đi.

Theo luật của Texas, các vụ việc bạo hành trẻ em phải được báo cho cơ quan chức năng.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn