Tập Cận Bình: Đừng ăn mì tôm để giữ thể diện quốc gia

Thứ hai, 22/09/2014, 12:48
Theo tờ Bloomberg, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa khuyên các du khách nước này cư xử văn minh hơn, ăn ít mì gói hơn khi đi du lịch nước ngoài nhằm giữ thể diện quốc gia.

Phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Maldives hôm 15/9, ông Tập Cận Bình nói: “Chúng ta nên giáo dục công dân của mình lịch sự khi đi nước ngoài. Đừng vất vỏ chai, đừng phá hủy các rạn san hô của người ta. Ăn ít mì gói và ăn nhiều hải sản địa phương hơn”.

Du khách Trung Quốc đang bị phàn nàn nhiều về cách cư xử thiếu văn minh.

Trước đó, người Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay du lịch đến Maldives sau khi một khách sạn ở đây bỏ phích nước nóng tại phòng của một du khách Trung Quốc vì du khách này chỉ ăn mì gói. Trong thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều lời phàn nàn về các hành vi cư xử của du khách Trung Quốc đặc biệt là sau khi các bức ảnh chụp một du khách Trung Quốc vẽ lên tường của một ngôi đền cổ ở Hy Lạp bị đăng tải lên mạng.

Năm 2013, có tới 100 triệu công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và con số đó dự tính sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích