“Có hiện tượng CSGT dẫn xe trốn trạm cân”

Thứ ba, 23/09/2014, 09:26
Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện ngày 22/9 cho biết, đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT về kết quả xử lý xe ôtô quá tải vượt Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tại Hòa Bình.

Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí

Theo Tổng cục Đường bộ, trong hai ngày 15 và 16/9, khi đoàn kiểm tra liên ngành của đơn vị có mặt để xử lý số xe đỗ hai phía Trạm kiểm tra tải trọng ở Hòa Bình thì phát hiện nhiều xe quá tải đỗ rải rác trong các quán ăn, cây xăng gần đó để né trạm cân.

Đặc biệt, lực lượng liên ngành đã phát hiện có hiện tượng xe cảnh sát giao thông dẫn xe quá tải quay đầu chạy ngược về hướng Sơn La (và vào những chỗ khuất) chứ không ngăn chặn và xử lý.

Để giải quyết tình trạng này, Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác kiểm soát tải trọng, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo Pháp luật TP.HCM

Các tin cũ hơn