Kiểm lâm Quảng Nam đề nghị giao rừng vùng biên cho biên phòng

Thứ tư, 31/08/2016, 08:56
Thừa nhận vụ phá rừng pơmu vừa qua ở biên giới Việt - Lào có sự chủ quan vì không tuần tra thường xuyên, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Nam cho biết sẽ tham mưu để tỉnh giao quyền quản lý rừng khu vực biên giới cho biên phòng.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị thường niên đánh giá tình hình thực hiện biên bản ghi giữa Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục thanh tra Lâm nghiệp (Lào), diễn ra tại Đà Nẵng sáng 30/8, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, thời gian qua kiểm lâm, chính quyền địa phương và biên phòng đã tổ chức nhiều đợt truy quét ngăn chặn hành vi săn bắt động vật hoang dã, khai thác, vận chuyẩn lâm sản.

Tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng phát giác vụ khai thác gỗ pơmu trái phép quy mô lớn tại biên giới giữa huyện Nam Giang (Quảng Nam) và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Ông Tuấn thừa nhận một phần nguyên nhân là do chủ quan. "Khu vực rừng biên giới này từ trước đến nay tương đối ổn định, việc chặt phá rừng cũng ít xảy ra nên việc tuần tra biên giới không thường xuyên, dẫn đến vụ việc phát hiện chậm", ông nói.

Lực lượng chức năng phát hiện gỗ pơmu bị chặt hạ ở khu vực rừng biên giới Việt - Lào.

"Sắp đến chúng tôi sẽ tham mưu để tỉnh giao lại rừng khu vực biên giới cho lực lượng biên phòng hai nước quản lý", ông Tuấn nói và cho biết biên phòng đã được giao quản lý vùng biên nên giao cho lực lượng này quản lý rừng, nhằm triển khai đồng bộ việc bảo vệ biên giới và bảo vệ rừng.

Ông Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Kiểm lâm Việt Nam, cho biết Bộ Nông nghiệp và Cục kiểm lâm ủng hộ đề xuất giao rừng vùng biên giới cho biên phòng quản lý. "Cục Kiểm lâm đã có văn bản hướng dẫn kiểm lâm các địa phương tập trung rà soát lại toàn bộ hiện trạng rừng ở khu vực biên giới để tham mưu giao rừng cho bộ đội biên phòng bảo vệ và chịu trách nhiệm trực tiếp", ông Kim nói.

Diễn biến vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam

Ngày 9/7, cơ quan chức năng phát giác bãi tập kết hơn 280 phách gỗ pơmu với khối lượng lớn nằm gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang).

Đến ngày 15/7, Hạt kiểm lâm Rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang. Sau đó, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng trăm phách pơmu cất giấu sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.

Ngày 19/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. Một ngày sau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác vào hiện trường và yêu cầu lập ban chuyên án. Số gỗ pơmu thu được ở thời điểm này hơn 590 phách với khối lượng hơn 44,3m3.

Ngày 21/7, đồn trưởng, chính trị viên và đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. UBND tỉnh Quảng Nam ngày hôm sau đã báo cáo vụ việc lên Thủ tướng. Công an tỉnh Quảng Nam cũng rút hồ sơ từ Công an huyện Nam Giang để điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn