Hình ảnh “chợ phiên” - phố hàng rong của TP.HCM

Thứ ba, 21/03/2017, 15:33
TP.HCM sẽ biến bến Bạch Đằng nổi tiếng ven sông Sài Gòn xưa thành “chợ phiên” vào dịp cuối tuần. Dự kiến "chợ phiên" sẽ chính thức hoạt động từ tháng 4/2017.

“Chợ phiên” bến Bạch Đằng sẽ nối liền với phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoạt động trong 2 ngày cuối tuần với nhiều chủ đề khác nhau theo từng sự kiện trong năm. Đây sẽ là điểm tham quan mua sắm của người dân thành phố và du khách.

Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, tin tưởng “chợ phiên” này kết hợp với phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là điểm nhấn về du lịch của TP.HCM. Đồng thời, “chợ phiên” cũng sẽ là nơi bố trí chỗ buôn bán cho những hộ dân nghèo đang mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên vỉa hè hiện nay.

Ngoài “chợ phiên” bến Bạch Đằng, quận 1 còn để xuất thêm phố đi bộ Bùi Viện, phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp... Đây sẽ là những nơi bố trí cho các hộ dân nghèo bán hàng rong. Nhưng trong số những địa điểm này, “chợ phiên” bến Bạch Đằng vẫn là hấp dẫn nhất vì nó có ưu thế về vị trí, cảnh quan và cả danh tiếng lâu đời.

Sau đây là những hình ảnh phối cảnh ban đầu của “chợ phiên” bến Bạch Đằng được đơn vị đầu tư phác thảo:

Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đồng ý chủ trương cho phép UBND quận 1 triển khai thực hiện “chợ phiên” bến Bạch Đằng

Theo UBND quận 1, “chợ phiên” bến Bạch Đằng sẽ tạo thêm sản phẩm kích cầu du lịch của quận 1 và TP.HCM.
Chợ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, diện tích lớn, không gian đẹp và gần phố đi bộ Nguyễn Huệ thuận lợi cho việc tổ chức các loại hình hội chợ

Phiên chợ hoạt động theo hình thức "lưu động, linh động" và theo không gian mở. Luân phiên thay đổi theo từng chủ đề riêng để tạo sự thay đổi, mới lạ và định kỳ tổ chức vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Chợ phiên gồm 4 khu, 120 gian hàng với diện tích khoảng 3.200m2.

Phối cảnh tạo cảnh quang và chiếu sáng như bố trí màn hình lớn để giới thiệu hàng hoá, sản phẩm; giới thiệu danh lam thắng cảnh; bố trí bảng chỉ dẫn mỹ thuật, nâng cấp và sơn toàn bộ bồn hoa, hàng rào, lan can ven sông tại công viên; tăng cường hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí tạo cảnh quan khu chợ về đêm.

Trạm điều hành bến tàu cũ sẽ được sửa chữa, cải tạo thành nhà điều hành phiên chợ và khu phục vụ giải khát; văn hoá - nghệ thuật giải trí...

Mô hình các gian hàng được gia công lắp sẵn

Chi phí đầu tư ban đầu là gần 4,5 tỷ đồng; thời gian hoạt động của đề án là 5 năm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ cho thí điểm hoạt động chợ phiên trong năm 2017. Sau đó, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có kế hoạch sau.

Dự kiến “chợ phiên” bến Bạch Đằng sẽ chính thức hoạt động từ giữa tháng 4/2017.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích