Đi họp, ông Đoàn Ngọc Hải cũng bắt phạt ôtô đậu chiếm vỉa hè

Thứ ba, 11/04/2017, 09:15
Trong khi đi họp, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM) - thấy 2 ôtô đậu trái phép trên vỉa hè trước Quận uỷ quận 1, liền gọi lãnh đạo phường Đa Kao ra xử lý. Đáng nói là khi đoàn vừa rời đi, ông Hải quay vào họp thì một ôtô khác lại tiến đến... đậu trên vỉa hè.

Chiều 10/4, trên đường đi họp tại Quận uỷ quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải thấy 2 ôtô đậu trên vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan, ngay trước Quận uỷ quận 1, nên ông đã gọi cho ông Trần Văn Thạch - Phó Chủ tịch phường Đa Kao - ra xử lý.

Hai chiếc ôtô đậu trên vỉa hè ngay trước Quận uỷ quận 1.

Tại đây, ông Thạch cùng tổ trật tự đô thị phường, công an phường đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 2 phương tiện nói trên với số tiền 700 ngàn đồng/phương tiện, đồng thời yêu cầu tài xế di chuyển xe đi nơi khác.

Khi đoàn vừa rời đi qua góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Cây Trâm (cách đó khoảng 500m) để xử lý 1 phương tiện vi phạm khác, ông Hải cũng vừa quay vào họp, thì một chiếc ôtô khác mang biển số tỉnh Long An lập tức chạy đến đỗ trên vỉa hè, gần vị trí 2 phương tiện vừa bị phạt.

Phát hiện chiếc ôtô “ngang ngược”, ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Đa Kao quay lại để xử lý ngay. Khi lực lượng của phường Đa Kao có mặt thì lái xe bỏ đi, không hợp tác.

Tài xế đậu xe ôtô sai chỗ bị phạt 700.000 đồng.

Sau khoảng 20 phút với đủ mọi cách như lánh mặt, xin bỏ qua vi phạm... cuối cùng tài xế phải chấp nhận bị lập biên bản xử phạt số tiền 700 ngàn đồng.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, hiện đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 1 tạm dừng ra quân để giao cho lãnh đạo 10 phường trực tiếp nhắc nhở, xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Hải vẫn thường xuyên xuống đường để kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhất là việc ôtô đậu trái phép trên vỉa hè.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn