Hơn 300 bộ hài cốt trong 9 hầm mộ dưới nhà dân ở Quảng Bình

Thứ ba, 30/05/2017, 09:04
Sau khi đào thêm 4 hầm mộ, ông Phong (Quảng Bình) và lực lượng nhân công tiếp tục phát hiện và cất bốc được hơn 130 bộ dưới phần đất gia đình.    

Ngày 29/5, gia đình ông Dương Văn Phong (46 tuổi, trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) phối hợp với UBND phường Quảng Thuận tổ chức an táng hàng trăm bộ hài cốt vừa phát hiện về nghĩa trang phường Quảng Thuận theo phong tục địa phương.

Một hầm mộ chứa nhiều hài cốt sát móng nhà ông Phong. Ảnh: P.H.

Sáng cùng ngày, gia đình ông Phong huy động người thân, cùng hàng chục nhân công và phương tiện đưa hàng trăm bộ hài cốt đến nghĩa trang phường Quảng Thuận để an táng.

Ông Phong cho biết, riêng ngày 28/5, gia đình đã cho đào thêm 4 hầm mộ, cất bốc được hơn 130 bộ hài cốt dưới phần đất gia đình đang ở. Phần lớn những bộ hài cốt mới phát hiện đều trơ lại các các mảnh xương đã phân hủy nặng, dài 5 -10cm.

Lực lượng nhân công còn phát hiện một số di vật tại các hầm mộ như các hũ sành, có từ nhiều năm trước. Cộng với số hài cốt tìm thấy trước đó, gia đình ông Phong đã phát hiện tổng cộng hơn 300 hài cốt trong 9 hầm mộ tập thể.

“Sau nhiều ngày mỏi mệt vì đào bới, cất bốc hài cốt, chúng tôi tạm thời nghỉ công việc tìm hài cốt dưới phần đất gia đình", ông Phong cho biết.

Các hũ sành được phát hiện trong các hầm mộ chứa hài cốt. Ảnh: P.H.

Theo ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Sở đã nắm thông tin về việc phát hiện hàng trăm hài cốt dưới nhà dân ở thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, những hài cốt được phát hiện không có căn cứ để xác định là mộ cổ hay mộ liệt sĩ. Sở đã chỉ đạo thị xã Ba Đồn tiếp tục theo dõi và báo cáo thêm nếu có diễn biến mới.

Liên quan vụ việc, UBND thị xã Ba Đồn cũng đã yêu cầu chính quyền các phường Quảng Thọ, Quảng Thuận có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Hàng trăm hài cốt được phát hiện dưới phần đất gia đình ông Phong (dấu đỏ) ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Ảnh: Google Maps.

Những người cao tuổi ở địa phương cho rằng, phần đất gia đình ông Phong vốn là nghĩa địa cũ của làng Thổ Ngọa, nơi an táng nhiều nghĩa sĩ thời chống Pháp. Số hài cốt được cho là của nhiều nghĩa sĩ tham gia chống Pháp trong phong trào Cần Vương từ sau năm 1858.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích