Máy bay chặng Hà Nội - Cần Thơ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất

Thứ bảy, 17/06/2017, 08:17
Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air từ Hà Nội đi Cần Thơ bất ngờ phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất do điều kiện thời tiết.

Tối 16/6, đại diện Hãng hàng không Vietjet Air cho biết cùng ngày chuyến bay VJ465 từ Hà Nội đi Cần Thơ khởi hành lúc 15h20 phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay Tân Sơn Nhất do ở Cần Thơ xuất hiện đám mây vũ tích.

Theo đó, chuyến bay VJ465 dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ lúc 17h30. Tuy nhiên khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ thì phi hành đoàn không thể hạ cánh được.

Hãng hàng không Vietjet Air cho rằng lý do hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất do thời tiết ở Cần Thơ mưa lớn không thể hạ cánh được. Ảnh: VJA.

Sau hơn 1 giờ bay lòng vòng, phi hành đoàn quyết định bay ngược về lại hạ cánh tạm thời xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc 20h20, hành khách trên máy bay nhận được thông báo khởi hành về lại sân bay Cần Thơ. Đến 20h40 máy bay rời sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ lúc 21h.

Như vậy chuyến bay đã hạ cánh xuống Cần Thơ muộn hơn 3h30 phút. Theo hãng hàng không Vietjet Air, đây không phải là chuyến bay hiếm hoi phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay trung gian, trước đây nhiều chuyến bay của các hàng không có chặng bay xuống Tân Sơn Nhất phải hạ cánh xuống các sân bay Cam Ranh, Liên Khương khi gặp thời tiết xấu ở TP.HCM.

"Đây là lý do thời tiết ngoài ý muốn, nhằm đảm bảo an toàn bay cho hành trình buộc chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay trung gian. Vietjet Air rất mong hành khách thông cảm", đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết.

Theo Zing

Các tin cũ hơn