Thuyền buồm Nga bị bắt ở Triều Tiên

Thứ sáu, 16/06/2017, 19:14
Một chiếc thuyền buồm Nga chở theo 3 người được nói là bị Triều Tiên bắt giữ và hiện đang ở cảng Rason, miền Bắc Triều Tiên.

Một người lính Triều Tiên đang đứng canh gác tại khu vực cảng thành phố Rason - Ảnh: Reuters

Đài RT (Nga) ngày 16-6 dẫn nguồn tin Liên đoàn thể thao thuyền buồm Nga cho hay chiếc thuyền có tên là Katalexa, bị Triều Tiên bắt giữ khi đang trên đường từ Đài Loan đến thành phố Vladivostok ở Nga.

Liên đoàn này nói rằng chiếc thuyền bị chặn lại ở khu vực Tây Bắc biển Nhật Bản sau khi rời khỏi thành phố Pohang của Hàn Quốc, nơi nó ghé qua để sửa chữa.

Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng khẳng định chiếc thuyền hiện đang ở cảng Rason, miền Bắc Triều Tiên.

"Hiện tại, ông Yury Bochkarev - Tổng lãnh sự Nga ở Chongjin, đang trên đường tới cảng Rajin (ở Rason), nơi chiếc thuyền Nga phải ở lại kể từ hôm qua. Ông ấy sẽ cố gắng liên lạc và nói chuyện với thủy thủ đoàn", đại sứ quán Nga nói với RIA Novosti.

Theo Đại sứ quán Nga, thuyền Katalexa bị đưa về cảng Rajin tối qua 15-6. Các nhà ngoại giao Nga nói họ không nhận được lời giải thích nào về việc Katalexa bị giữ lại.

Rason thuộc vùng Kwanbuk của Triều Tiên, nằm bên bờ Thái Bình Dương, giáp với Nga và Trung Quốc.

Theo TTO

Các tin cũ hơn