Dân Quảng Nam lại phản ứng nhà máy thép gây ô nhiễm

Thứ năm, 06/07/2017, 16:43
Trước tình trạng Công ty thép Việt - Pháp xả thải gây ô nhiễm môi trường, người dân ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp tục đổ ra đường chặn xe, bày tỏ thái độ phản ứng gay gắt.

Hàng chục xe tải vận chuyển sắt, thép vào Công ty thép Việt - Pháp bị chặn đứng chiều 5-7

Ngày 5-7, rất đông người dân khối 7A (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) tổ chức chặn xe trên tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn dẫn vào Công ty thép Việt - Pháp) bày tỏ thái độ bức xúc vì doanh nghiệp này vẫn không chấm dứt việc sản xuất gây ô nhiễm.

Tại hiện trường, hơn 10 chiếc xe tải vận chuyển sắt thép, phế liệu vào xưởng chế biến của Công ty thép Việt - Pháp bị chặn đứng trước sự ngăn cản quyết liệt của người dân. Toàn bộ tài xế chủ động rời khỏi cabin, lánh mặt tại các quán nước giải khát ven đường.

Ngồi án ngữ ngay trước đầu một xe tải, bà Lê Thị Thắng (75 tuổi) nói gay gắt: “Tạm lắng được một thời gian, mấy ngày gần đây phía nhà máy thép hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tiếng máy nổ chát chúa, khói đen bốc mùi hôi thối lan tỏa cả một vùng khiến người dân chịu không thấu”.

Theo một số người dân, khoảng thời gian Công ty Việt - Pháp tăng công suất hoạt động từ 22g đêm đến 4g sáng hôm sau là thời điểm người dân bị tra tấn bởi bầu không khí ô nhiễm nhất do hoạt động tinh luyện sắt thép.

“Tôi nhớ như in, từ khi công ty hoạt động ở địa phương năm 2009 đến nay, chưa khi nào bà con được sống yên ổn bởi ô nhiễm cứ bủa vây. Hết bao vây công ty, bây giờ người dân chặn xe ra vào, yêu cầu đơn vị này phải di dời tránh xa khu dân cư” - ông Võ Như Quảng, một người dân kể.

Người dân tập trung chặn xe ra vào Công ty thép Việt - Pháp

Trao đổi với PV, ông Phan Minh Dũng - phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - cho biết việc Công ty thép Việt - Pháp hoạt động gây ô nhiễm đã tồn tại ở địa phương nhiều năm nay. Thị xã cũng đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh mong muốn di dời công ty.

Phía doanh nghiệp cũng bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ 130 tỉ đồng để chuyển đến nơi khác nhưng việc đó chẳng khác nào một rào cản.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty trên giảm công suất hoạt động và phối hợp chính quyền địa phương giải quyết nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất”, ông Dũng nói.

Theo TTO

Các tin cũ hơn