Đình chỉ hai công an ra giá 'giải cứu' người cai nghiện

Thứ năm, 03/08/2017, 14:50
Trong bản giải trình, thiếu úy Tạ An Hữu và công an viên Nguyễn Hoàng Phúc đã thừa nhận sai phạm trong việc gợi ý chung chi, đòi bà Y. đưa 60 triệu đồng để đưa con bà ra khỏi cơ sở xã hội.

Ông Tạ An Hữu gợi ý gia đình bà Y. chi 60 triệu đồng để “giải cứu” người nhà khỏi cơ sở xã hội Nhị Xuân - Ảnh cắt từ clip 

Ngày 3-8, thượng tá Lê Văn Hải - trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định đình chỉ công tác với thiếu úy Tạ An Hữu và công an viên Nguyễn Hoàng Phúc (công tác tại công an xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) để xác minh sai phạm liên quan vụ ra giá “giải cứu” người từ cơ sở xã hội mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh.

Theo thượng tá Hải, bước đầu qua bản tường trình các cá nhân đều thừa nhận một số sai phạm trong việc gợi ý chung chi để “giải cứu” con của bà N.T.N.Y. (57 tuổi, thường trú tại quận Bình Tân, nay chuyển qua tạm trú xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh).

“Trong hai người thì thiếu úy Hữu thừa nhận sai phạm, còn ông Phúc chưa thành khẩn lắm nên chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định”, thượng tá Hải cho biết.

Trước đó, ngày 31-7, PV đã đăng bài "Ra giá giải cứu người từ cơ sở xã hội”, phản ánh việc sau khi lập hồ sơ đưa ông T.T.Đ (37 tuổi, con của bà Y.) vào cơ sở xã hội Nhị Xuân (Hóc Môn) để cai nghiện thiếu úy Tạ An Hữu và ông Nguyễn Hoàng Phúc gợi ý bà Y., chung chi 50-60 triệu đồng để lo lót việc “giải cứu” ông Đ. ra khỏi trại.

Ngay khi báo đăng bài, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc xác minh và khẳng định không bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo công an TP khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc công an xã đòi chung chi để giải cứu người từ cơ sở xã hội trên trước ngày 5-8-2017 và báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM.

Theo TTO

Các tin cũ hơn