Quá tải xe cộ, chỉ cho từng đợt xe lên cầu Rạch Miễu

Thứ bảy, 02/09/2017, 13:37
Sáng 2-9, hàng ngàn người và xe cộ từ TP.HCM về các tỉnh duyên hải Tây Nam Bộ (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng…) qua quốc lộ 60 khiến tuyến đường này và cầu Rạch Miễu quá tải.

Lượng xe tăng mạnh khiến cầu Rạch Miễu bị ùn ứ sáng 2-9

Tại cầu Rạch Miễu, hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre bị ùn ứ nặng.

Lực lượng CSGT Tiền Giang đã điều tiết cho xe đi lên cầu theo từng đợt nhỏ. Do lượng phương tiện quá đông nên phải xếp hàng dài chờ lên cầu.

Quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Bến Tre do đang được nâng cấp, sửa chữa cũng ảnh hưởng đến việc đi lại dù đơn vị thi công đã thu gọn hàng rào và cho xe chạy tạm vào đường đang thi công.

Khu vực quanh trạm thu phí cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, Bến Tre) cũng bị ùn ứ khá nghiêm trọng do lượng xe đi qua ngã tư An Khánh, gần trạm thu phí "đụng" dòng xe trên tỉnh lộ 883 và quốc lộ 60.

Đến 10h cùng ngày, tình trạng kẹt xe ở quốc lộ 60 càng nghiêm trọng.

Theo ông Hà Ngọc Nam - phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu - trước đó công ty đã chủ động mở thêm làn thu phí để bán thủ công, sử dụng làn trống ở hướng ngược lại để giải quyết ùn ứ chiều có nhiều xe chạy.

Ông Nam cho biết thêm nếu xảy ra ùn ứ do lỗi của trạm thì sẽ xả trạm để giải phóng phương tiện.

Xe cộ xếp hàng chở lên cầu Rạch Miễu, hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre

Do tuyến quốc lộ 60, đoạn qua Bến Tre đang thi công nên phương tiện qua lại gặp không ít khó khăn

Quốc lộ 60 kẹt xe nghiêm trọng

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích