Mỹ đồng ý mở rộng tầm bắn tên lửa Hàn Quốc

Thứ bảy, 02/09/2017, 14:28
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng ý gia tăng năng lực tên lửa của Seoul trước mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hyunmu-2

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Moon ngày 1.9, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần củng cố năng lực phòng thủ của Hàn Quốc để đối phó với mối đe đọa từ Triều Tiên, theo Yonhap.

Cụ thể, hai bên đạt được thỏa thuận về việc xem xét khả năng tăng mức trần về tầm bắn và trọng lượng đầu đạn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận song phương hiện tại, Hàn Quốc chỉ được phát triển, sử dụng tên lửa có tầm bắn tối đa 800km và tải trọng 500kg.

Seoul muốn tăng khối lượng đầu đạn tối đa lên thành 1 tấn và Lầu Năm Góc đang xem xét đề nghị này.

Theo thỏa thuận ban đầu được ký vào năm 2001, Hàn Quốc chỉ được phát triển và sử dụng tên lửa có tầm bắn tối đa 300km, do Mỹ lo ngại chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á.
Tuy nhiên, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào năm 2012, Hàn Quốc đàm phán và nâng mức trần này lên 800km, đặt nhiều căn cứ quân sự Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc vào tầm ngắm.
Bên cạnh vấn đề tên lửa, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự đồng ý về ý định bán hàng tỉ USD khí tài quân sự cho Hàn Quốc. Ngoài việc tăng cường quân sự, lãnh đạo Mỹ-Hàn cũng lặp lại quan điểm rằng sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa bằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm ép Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, theo người phát ngôn Nhà Xanh Park Soo-hyun.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn