Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất luân chuyển Phó Chủ tịch phường làm chuyên viên?

Thứ năm, 07/09/2017, 14:52
"Trong suốt 7 tháng qua (tháng 2 - 9) P.Tân Định luôn để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Lãnh đạo phường này không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tôi đề xuất luân chuyển công tác", ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị luân chuyển công tác Phó Chủ tịch UBND P.Tân Định vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường

Ngày 7.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) cho biết, đã gửi báo cáo đề nghị Thường trực Quận ủy Q.1, Ban thường vụ cùng Chủ tịch UBND Q.1 xem xét, chấp thuận luân chuyển ông Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND P.Tân Định về công tác tại Phòng quản lý đô thị Q.1, do chưa hoàn thành nhiệm vụ xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trong 7 tháng triển khai kiểm tra trật tự đô thị do ông dẫn đầu (tháng 2 - 9), một số đường trên địa bàn P.Tân Định, ông đã chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm không gian đô thị và giao lại lãnh đạo phường quản lý, nhưng đến nay vẫn để xảy ra tình trạng vỉa hè, lòng lề đường tràn lan.

Cụ thể, ngày 13.2, trên tuyến đường Trần Quang Khải, một quán cà phê tại số 135A để xe cho khách trên vỉa hè, lấn chiếm không gian đô thị, ông đã chỉ đạo lãnh đạo P.Tân Định giải quyết dứt điểm bãi xe không phép trên, trả lại lối thông thoáng cho người đi bộ.

Tuy nhiên, đến ngày 4.9, tổ công tác liên ngành Q.1 tiếp tục đi kiểm tra thì một số tuyến đường trên địa bàn P.Tân Định vẫn xảy ra lấn chiếm, vỉa hè nhếch nhác mặc dù trước đây Q.1 đã trực tiếp xử lý dứt điểm và giao lãnh đạo phường quản lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, nếu tuyến đường nào trên địa bàn xảy ra lấn chiếm thì chính lãnh đạo phường đó phải chịu trách nhiệm
Theo đó, tình trạng các quán nhậu bày bàn ghế, ôtô, bạt che, mái hiện di động, lắp đặt cầu thang sắt và đặc biệt các bãi xe không phép vẫn tồn tại hiên ngang (đặc biệt tại địa chỉ 135A Trần Quang Khải) trên một số tuyến đường Hoàng Sa, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu...
“Trong suốt 7 tháng qua, đồng chí Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND P.Tân Định (phụ trách lĩnh vực đô thị) không xử lý dứt điểm các bãi xe không phép, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để nhiều tuyến đường trên địa bàn phường xảy ra lấn chiếm vỉa hè tràn lan, nhếch nhác, tôi đề xuất chuyển công tác đồng chí Phó chủ tịch P.Tân Định về làm chuyên viên tại Phòng quản lý đô thị Q.1”, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết.
Trước đó, tối 4.9, cũng trên địa bàn P.Tân Định, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã đề xuất chuyển chức vụ bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo, tổ trưởng Tổ quản lý trật tự đô thị phường vì để quán cà phê tại số 135A Trần Quang Khải có bãi xe lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, một số tuyến đường khác trên địa bàn cũng xảy ra lấn chiếm tương tự.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn