TP.HCM đề nghị Bình Dương khẩn cấp xử lý ô nhiễm kênh Ba Bò

Thứ năm, 07/09/2017, 16:38
Nước thải khu công nghiệp ở Bình Dương bị TP.HCM cho là "thủ phạm" gây ô nhiễm kênh Ba Bò, yêu cầu xử lý khẩn cấp.

Trong văn bản gửi Bình Dương, lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định, nước thải trong các khu công nghiệp ở tỉnh này chưa kết nối hoàn toàn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, là nguyên nhân gây ô nhiễm một số khu vực kênh Ba Bò.

"Một số trường hợp nước thải xả trực tiếp vào tuyến thoát nước (dạng cống ngầm), rồi đổ ra kênh Ba Bò, làm gia tăng ô nhiễm", văn bản nêu.

Động thái này được thành phố đưa ra sau khi tổ chức đoàn kiểm tra khu vực kênh Ba Bò bị ô nhiễm, lấy kết quả khảo sát chất lượng nước và có đầy đủ bằng chứng để kết luận nguyên nhân gây ô nhiễm.

Được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nhưng kênh Ba Bò vẫn ô nhiễm nặng.

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đề nghị tỉnh Bình Dương cho các cơ quan chuyên môn của thành phố tham gia việc rà soát, phát hiện những hành vi đấu nối, xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý vào tuyến thoát nước.

Do tính chất cấp thiết của vụ việc, lãnh đạo TP.HCM đề nghị làm việc ngay với tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 9 để thống nhất các giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm.

Kênh Ba Bò dài gần 2km nằm ở khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương. Từ những năm 1999, Ba Bò được mệnh danh là "kênh thối" - điểm đen về ô nhiễm môi trường.

Năm 2004, TP.HCM triển khai dự án xây dựng hồ điều tiết sinh học cho kênh Ba Bò, xử lý nước ô nhiễm ở các khu công nghiệp. Tổng chi phí dự án hơn 160 tỷ đồng, sau đó đội lên gần 750 tỷ. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm ở kênh này vẫn chưa được xử lý khiến người dân bức xúc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích